Thắp nến tri ân

27/07/2011 01:51 GMT+7

Tối 26.7, T.Ư Đoàn và Bộ LĐ-TB-XH tổ chức cho thanh niên cả nước thắp nến tri ân tưởng nhớ các thương binh liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ tại nhiều nghĩa trang trên cả nước.

Theo đó, trong đêm 26.7, tất cả các tỉnh thành đoàn cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”. Hàng triệu ngọn nến đã được thắp sáng trên các ngôi mộ của các anh hùng thương binh liệt sĩ cả nước.

 

Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương lên đài tưởng niệm liệt sĩ - Ảnh: P.Hậu

Tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội (thị trấn Nhổn, H.Từ Liêm), T.Ư Đoàn, Bộ LĐ-TB-XH phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức chương trình Tuổi trẻ tri ân các anh hùng liệt sĩ, nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày thương binh liệt sĩ. Bí thư T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn - chị Lâm Phương Thanh; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam - anh Nguyễn Phước Lộc tới dự.

Gần 1.000 thanh niên, sinh viên tham gia chương trình đã thắp nến tri ân cho 1.938 phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội. Dịp này, Ban tổ chức tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại Thái Nguyên, trong chiều 26.7, Bí thư T.Ư Đoàn - anh Nguyễn Hoàng Hiệp đã đi thăm và dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích 27.7, ở xã Hồng Sơn, huyện Đại Từ.

 

Anh Võ Văn Thưởng cùng hàng ngàn bạn trẻ thắp sáng những phần mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn - Ảnh: Nguyễn Phúc

Cũng trong ngày, anh Phan Văn Mãi - Bí thư T.Ư Đoàn, đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng với 3.000 thanh niên đã thắp nến trên hơn 10.000 phần mộ của các liệt sĩ quân tình nguyện VN hy sinh tại chiến trường Lào được tìm kiếm, quy tập về nghĩa trang này. Trước đó, đoàn đã đến thăm hỏi, trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa, 2 dàn máy vi tính và 60 suất quà cho những gia đình chính sách còn khó khăn...

Trong dịp này, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Hội, CLB Thầy thuốc trẻ của các tỉnh, TP tổ chức nhiều hoạt động phục vụ đối tượng chính sách.

Về với Trường Sơn

Năm nay, mảnh đất thiêng Quảng Trị đã được lựa chọn để tuổi trẻ nhiều vùng miền trong cả nước cùng hội tụ. Đúng 19 giờ tối 26.7, tại tượng đài chính của Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (H.Gio Linh) đã diễn ra chương trình Về với Trường Sơn. Tham dự có ông Hồ Đức Việt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức T.Ư; anh Võ Văn Thưởng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; cùng 500 đoàn viên đến từ các tỉnh, thành Đoàn TP.HCM, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Nam và hơn 2.000 đoàn viên của Tỉnh Đoàn Quảng Trị.

Sau 3 ngày huy động tổng lực các đoàn viên thực hiện việc chỉnh trang, sơn lại tường rào, phần mộ trong khuôn viên nghĩa trang, đêm nay cả khu nghĩa trang như bừng sáng. Và màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ đã quyện hòa lung linh trong ánh nến tri ân được thắp lên trên hơn 10.000 phần mộ liệt sĩ Trường Sơn đã nằm lại nơi này. “Nằm kề nhau, những nấm mồ giống nhau/Mười nghìn bát hương, mười nghìn ngôi sao cháy”.

Lễ thắp nến tri ân được triển khai tại 2.098 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 800.000 phần mộ. Trong tuần Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn do T.Ư Đoàn phát động từ ngày 20.7, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện 33.126 hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ gia đình chính sách; đóng góp 569.000 ngày công tu sửa, làm đẹp nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ và công trình Tổ quốc ghi công.

Bên phần mộ của những người anh hùng rực sáng trong đêm linh thiêng, bạn Nguyễn Trần Bảo Trân (sinh viên trường ĐH Kinh tế Huế) nói: “Khi tham gia vào hành trình, mình đã có rất nhiều trải nghiệm. Làm việc trong những ngày nắng nóng khá vất vả, nhưng quan trọng là mình đã ở đây trong những ngày này, chăm sóc phần mộ của các anh và cảm giác giống như chăm sóc người thân của mình...”.

Nhân dịp này, đoàn hành trình “Về với Trường Sơn” đã trao 50 suất quà cho con em các gia đình cựu TNXP, bộ đội Trường Sơn, tổng giá trị trên 100 triệu đồng.

Song song với chương trình tại Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, tại Nghĩa trang quốc gia Đường 9 (TP Đông Hà), hơn 11.000 phần mộ các anh hùng liệt sĩ cũng được thắp sáng... Riêng tại 70 nghĩa trang liệt sĩ còn lại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, các chi đoàn cơ sở sẽ trực tiếp phụ trách.

Sáng cùng ngày, anh Võ Văn Thưởng cũng đã dẫn đầu đoàn đến viếng, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị và thăm, tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Yến (trú xã Triệu Phước, H.Triệu Phong).

 

Các bạn trẻ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM - Ảnh: Khả Hòa

Anh Võ Văn Thưởng tâm sự: “Tôi rất xúc động khi tuổi trẻ cả nước đang đồng loạt tổ chức lễ tri ân và thấy rằng Quảng Trị như là một điểm hẹn nghĩa tình. Hoạt động của 6 tỉnh, thành Đoàn trong hành trình “Về với Trường Sơn” là rất thiết thực, cụ thể hóa chỉ đạo của T.Ư Đoàn. Việc thắp nến tại nghĩa trang Trường Sơn, các nghĩa trang khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng và hàng ngàn nghĩa trang trên cả nước nói chung đã thể hiện vai trò của tuổi trẻ trong hoạt động tri ân, uống nước nhớ nguồn”.

Nguyễn Phúc - T.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.