Vụ tai nạn tàu cao tốc: 36 người chết, 192 người bị thương

25/07/2011 11:35 GMT+7

(TNO) Trung Quốc vào hôm nay (25.7) cho biết, con số người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu cao tốc thảm khốc là 36 người, tăng một người so với báo cáo trước đó, theo AFP. Ngoài ra, số người bị thương là 192 người.

>> Trung Quốc sa thải 3 quan chức cấp cao
>> Lo ngại bao trùm đường sắt cao tốc Trung Quốc
>> Đường sắt Trung Quốc lớn mạnh trong lo ngại
>> 35 người chết trong vụ tai nạn tàu cao tốc ở Trung Quốc

 
Toàn cảnh vụ tai nạn tàu cao tốc ở Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Theo Bộ Đường sắt Trung Quốc, hiện nguyên nhân vụ đâm nhau giữa hai tàu cao tốc trên tuyến đường sắt ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang chưa được xác định và cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra.

Bộ này trong ngày hôm qua cũng đã cố gắng trấn an dư luận bằng việc sa thải ba quan chức cao cấp là Cục trưởng Cục Đường sắt Thượng Hải Long Kinh, Cục phó Hà Thắng Lợi và Bí thư Đảng ủy Lý Gia.

Được biết, vụ tai nạn kinh hoàng trên xảy ra chưa đầy một tháng sau khi tuyến đường sắt cao tốc nối Bắc Kinh và Thượng Hải trị giá 33 tỉ USD khai trương vào ngày 30.6.

Đây cũng là vụ tai nạn đường sắt tồi tệ nhất tại Trung Quốc kể từ vụ tai nạn hồi năm 2008 khiến 72 người chết, hơn 400 người bị thương.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.