Cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của đối tượng chính sách

25/07/2011 00:24 GMT+7

Ngày 24.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã đến thăm và tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nhân kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sĩ 27.7. Cùng đi có các vị lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng, Bộ LĐ-TB-XH và đại diện lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.

Ông Trương Tấn Sang đã đến thăm gia đình các thương binh Bùi Quang Phục, hạng 1/4, ở xóm Lãi, xã Tây Phong và Bùi Văn Nỏn, hạng 4/4, ở xóm Dệ, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong; thăm mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Thuận, 87 tuổi, ở tổ 1, P.Tân Hòa, TP Hòa Bình có hai người con đều hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, ông Trương Tấn Sang đã ghi nhận những công lao, đóng góp to lớn của các thương binh, gia đình liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời ân cần hỏi thăm sức khỏe các đối tượng chính sách, nêu cao tinh thần hy sinh của các mẹ liệt sĩ. Bên cạnh đó, ông cũng ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, chăm lo thực hiện tốt công tác chăm sóc các gia đình chính sách, thương binh - liệt sĩ trong thời gian qua. Ông Trương Tấn Sang yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các đối tượng chính sách; đặc biệt là những đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.