Khó bỏ con đường "đâm xuyên" thành Cổ Loa

24/07/2011 03:15 GMT+7

Sau khi Thanh Niên ngày 15.7 đăng bài viết Con đường "đâm xuyên" thành Cổ Loa, Cục Di sản (Bộ VH-TT-DL) vừa có ý kiến phản hồi.

Cục Di sản cho biết con đường chợ Sa - chợ Tó chia đôi di tích thành Cổ Loa như vậy là điều hoàn toàn không có lợi cho việc bảo vệ di sản. Tuy nhiên, việc "nắn" lại con đường là rất khó. Do đã được định hình từ lâu, đường chợ Sa - chợ Tó giờ là con đường huyết mạch, dân sinh. Nhiều vấn đề khác kéo theo nếu bỏ con đường cũ như quy hoạch đường mới, giải tỏa khu dân cư, kinh phí lớn…

Hơn nữa, việc xây dựng đường mới Cục Di sản chỉ tham mưu, chứ không thể đề xuất. Ngoài ra, việc xây dựng mới, hay cải tạo bất cứ tuyến đường nào tại khu di tích Cổ Loa đều phải xem xét có phù hợp với Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành cổ Hà Nội sau khi đã được Thủ tướng phê duyệt. 

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.