Án mạng từ ghen tuông trong quan hệ đồng tính

21/07/2011 14:56 GMT+7

(TNO) Sáng 21.7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử lưu động ở đường Phan Văn Hân (Q.Bình Thạnh), tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga (34 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) mức án chung thân về tội "giết người", buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 35 triệu đồng.

 
Bị cáo Nga trả lời thẩm vấn tại tòa - Ảnh: Lê Nga 

Tại tòa, Nga khai sau khi phát hiện chồng có nhân tình, Nga ly hôn và dắt 2 con nhỏ về nhà mẹ ruột sống tại đường Phan Văn Hân. Cuộc sống kinh tế khó khăn vì cả gia đình chỉ trông vào xe nước mía của Nga.

Thời gian này chị Mariyas (35 tuổi, người dân tộc Chăm) thường xuyên giúp đỡ làm Nga cảm động. Từ tháng 3.2008, Nga và Mariyas bắt đầu thuê phòng trọ sống chung và có quan hệ đồng giới với nhau.

Tối 19.12.2010, cả hai chở nhau đi nhậu với bạn bè. Trên đường về, chị Mariyas tỏ thái độ nghi ngờ Nga có tình cảm với người khác nên dẫn đến xô xát. Nga cào xước mặt chị Mariyas.

Về đến phòng trọ, Mariyas không nói gì, dựng xe, ngồi trước cửa. Tức giận, Nga vào nhà lấy thanh gỗ đập bể bửng, kiếng chiếu hậu, đèn trước chiếc xe wave của chị Mariyas. Được chủ nhà can ngăn nên cả hai bỏ vào trong phòng.

Vẫn chưa hết giận, Nga tiếp tục chửi bới và xông vào đánh chị Mariyas. Chị Mariyas vớ được con dao, cầm thủ sẵn. Nga lao vào ôm vật chị Mariyas làm con dao rơi xuống đất, còn Nga bị đạp vào bụng, té ngửa. Vớ được con dao rơi trên sàn nhà, Nga đâm chị Mariyas 2 nhát.

Phát hiện sự việc, chủ nhà trọ cùng Nga đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng chị Mariyas đã tử vong.

Nghe tòa tuyên mức án chung thân, Nga ngất xỉu tại chỗ.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.