Phá băng người nước ngoài gây án

19/07/2011 04:46 GMT+7

Hôm 18.7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 người mang quốc tịch Philippines. Những người này nằm trong số 11 người Philippines bị bắt giữ vào ngày 13.7 tại Q.Thủ Đức.

Theo thông tin từ công an, ngày 20.5, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN), PC45 đã lập chuyên án mang bí số 511B do thượng tá Trần Văn Ngọc, Phó PC45 chỉ huy để điều tra về một nhóm tội phạm người nước ngoài. Sau gần 2 tháng điều nghiên, cả chục trinh sát đóng giả xe ôm, bán hàng rong, bán vé số để tiếp cận đối tượng.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 13.7, du khách Emily Helen Garbe (19 tuổi, quốc tịch Canada) đang đi chợ Bến Thành (Q.1) thì Dindo Macachor và Cesar Devillar đến bắt chuyện làm quen. Sau đó, bọn chúng mời Emily về nhà dùng cơm với gia đình và đón taxi đưa Emily về nhà số 27/10/1 đường số 17, KP3, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức. Đến nơi, có 4 người khác đang ở nhà nấu nướng; trong đó có 2 người tự xưng Gemma Dfrend và Joim Reria đến ngồi nói chuyện với Emily rồi rủ Emily chơi đánh bài nhưng Emily từ chối do không biết chơi. Gemma Dfrend gạ gẫm bày Emily cách chơi và đổi phỉnh đưa cho Emily. Sau 4 lượt chia bài, lúc này tại chiếu bạc, số phỉnh đặt cược tương đương 70 ngàn USD và Emily là người thắng bạc. Bọn chúng muốn cho Emily thắng mấy ván đầu để dụ Emily chơi tiếp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Lúc đó, bọn chúng giả vờ thua sạch tiền nên gọi điện thoại cho đồng bọn mang thêm 10 ngàn USD đến để chơi tiếp với Emily, nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ thì bị trinh sát ập vào bắt quả tang.

11 đối tượng bị bắt ngày 13.7 gồm: Cesar Devillar (58 tuổi), Dindo
Macachor (48 tuổi), Dominador Paguio (51 tuổi), Gemma Dfrend (44 tuổi), Joim Reria (46 tuổi), Rene Lagat (51 tuổi), Azarcon Victoriano Panad (74 tuổi), Danilo Alejo De Villar (50 tuổi), Jannetee Dampil Yap (37 tuổi), Myrna Leano Valdez (47 tuổi) và Sison Manlelir Garcia (65 tuổi, tất cả đều tạm trú ở đường số 17, KP3, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức).

Tại hiện trường, trinh sát đã thu giữ 1 xe gắn máy, 383 tờ tiền mệnh giá 1 USD, 4 tờ mệnh giá 100 USD, 1 tờ mệnh giá 50 USD, 1.000 tờ mệnh giá 100 USD nhưng là loại vàng mã, 100 phỉnh nhựa, 5 hột xí ngầu, 3 bộ bài, 1 máy chụp hình, 8 ĐTDĐ…

Cùng lúc, một mũi trinh sát khác đã tiến hành kiểm tra nhà số 80/32 đường số 17, KP3, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức (cũng là địa điểm của một băng nhóm người Philippines khác thuê để đưa du khách về đây lừa bằng thủ đoạn tương tự) và phát hiện có 5 người Philippines ở đây nhưng không có nạn nhân. Tuy nhiên, trinh sát đã thu giữ được nhiều đồ đạc, tài liệu liên quan đến tổ chức đánh bài bạc bịp.

Trong quá trình điều nghiên, trinh sát đã phát hiện vào đầu tháng 6.2011, có 1 nạn nhân người Nhật thua 3.000 USD, 60.000 yen tại nhà số 27/10/1 đường số 17, KP3, P.Hiệp Bình Chánh Q.Thủ Đức và cuối tháng 6.2011: một người châu u thua vài ngàn USD, sau đó ra ATM rút tiền chơi tiếp nhưng rút không được nên về khách sạn luôn.

Đại úy Trần Quang Vịnh, Phó đội CSHSĐN, cho biết: “Giữa tháng 5.2011, sau khi Báo Thanh Niên có đăng bài về “xẻ thịt” du khách bằng bài bạc bịp, người dân gọi đến Báo Thanh Niên cung cấp địa chỉ của 2 nhóm người nước ngoài ở Q.Bình Thạnh và Q.Gò Vấp có dấu hiệu lừa du khách bằng bài bạc bịp (PV đã cung cấp địa chỉ trên cho đội), nhưng khi cho trinh sát đến tìm hiểu thì bọn chúng đã chuyển đi nơi khác. Trước đó, đội cũng phát hiện 2 nhóm ở Q.Thủ Đức nên vào cuộc điều tra khám phá. Bọn chúng khi đánh bạc giao dịch với nhau bằng nhiều xấp tiền trị giá hàng chục ngàn USD nhưng thực tế 2 tờ bên ngoài là tiền thật, còn bên trong toàn là tiền vàng mã. Hiện đội tiếp tục phối hợp với các phòng, ban nghiệp vụ của công an thành phố xác minh đấu tranh khai thác mở rộng chuyên án”.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.