Khả năng sinh con

19/07/2011 15:31 GMT+7

* Xin cho hỏi, nếu đi khám phụ khoa, bác sĩ có thể biết mình có sinh sản bình thường được không? (vynguyen@...)

Khám phụ khoa sẽ biết được bạn có tử cung và buồng trứng đang hoạt động bình thường, không bị viêm nhiễm phụ khoa - đây là tiền đề cho khả năng mang thai và sinh con. Nếu bạn có kinh nguyệt đều đặn hằng tháng, điều đó nói lên tử cung và buồng trứng của bạn có hoạt động. Khám về khả năng mang thai là các khám nghiệm rất phức tạp và tốn kém, do đó không đặt thành thông lệ cho các phụ nữ chưa kết hôn hay mới kết hôn. Sau khi có quan hệ tình dục đều đặn trong một năm, nếu không áp dụng bất kỳ phương pháp ngừa thai nào mà vẫn không mang thai, lúc đó mới có chỉ định khám nghiệm về vô sinh.

Khám sức khỏe tiền hôn nhân nhằm mục đích xem các đôi vợ chồng tương lai có đủ sức khỏe hay không; có bệnh tật nào dễ lây lan cho bạn tình - nếu là bệnh chữa được sẽ tập trung chữa trị, nếu là bệnh không chữa được, các bạn sẽ học cách phòng tránh lây bệnh, chuẩn bị tâm lý cũng như có quyết định và chịu trách nhiệm về việc sống chung với người bệnh. Khám sức khỏe tiền hôn nhân không hàm nghĩa “định giá” về khả năng mang thai của người nữ hay khả năng làm chồng, làm cha của người nam. Tất nhiên, có một số bệnh tật đặc biệt ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, nếu trước đó bạn biết mình mắc phải thì nên kể rõ với bác sĩ để được tư vấn kỹ hơn.

Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.