Thành lập trung tâm điều phối ghép tạng

16/07/2011 08:53 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu ngày 15.7 cho biết, vừa có quyết định thành lập trung tâm điều phối ghép tạng đặt tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), tiếp nhận tạng hiến và điều phối cho các đơn vị ghép tạng.

Trung tâm cũng có ngân hàng bảo quản tạng và tiếp nhận các đăng ký hiến tạng từ người hiến tình nguyện.

Theo TS Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, trình độ ghép tạng trong nước tương đương với nước ngoài (tại Bệnh viện Việt Đức, tỷ lệ ghép tạng thành công 100% với 54 ca ghép thận, 4 ca ghép gan, 1 ca ghép tim và 2 ca ghép van tim).

Chi phí ghép tạng tại VN hiện chỉ bằng 1/3 so với ở nước ngoài.

Khó khăn cho thực hiện kỹ thuật này trong nước là thiếu nguồn tạng ghép.

Tại bệnh viện hiện có vài trăm ca chờ ghép thận, 60 ca chờ ghép gan và 20 ca chờ ghép tim.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.