Sắp có xổ số điện toán

15/07/2011 23:22 GMT+7

Nhiều nhà chuyên môn dự báo, với việc thành lập công ty xổ số điện toán (XSĐT), loại hình này sẽ thu hút được nhiều người tham gia, nguồn thu cho ngân sách sẽ tăng cao.

Ngày 11.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định phê duyệt đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán Việt Nam, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do Nhà nước sở hữu 100% vốn. Công ty sẽ XSĐT trên phạm vi cả nước và lựa chọn một số địa phương có đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật để triển khai thí điểm trong 2 năm, sau đó xem xét mở rộng ra toàn quốc. Ngoài ra, công ty cũng có thể lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh để đem lại hiệu quả cao, miễn sao không làm thay đổi hình thức sở hữu.

 
Vé số giấy trong tương lai gần sẽ bị thay thế bởi vé số điện toán - Ảnh: D.Đ.M

Tiết kiệm nhiều chi phí

Mỗi công ty xổ số kiến thiết (XSKT) ở khu vực miền Trung hiện đang phát hành một bộ vé với cơ cấu giải thưởng như nhau, nhưng lại phải tự cạnh tranh trên toàn bộ thị trường khu vực. Mô hình này không mang lại lợi ích chung mà chỉ tạo nên sự lộn xộn, tiêu cực, gây lãng phí lớn. Ông Dương Thế Đào - Giám đốc Công ty TNHH XSKT Bình Định kiêm Chủ tịch Hội đồng XSKT khu vực miền Trung, dẫn chứng: “Bình quân có tới 4,8 triệu vé/ngày của hội đồng bị hủy làm giấy vụn khiến doanh thu phát hành vé “trôi sông” lên đến 876 tỉ đồng/năm, chỉ riêng lãng phí tiền in vé cũng đã chiếm khoảng 56 tỉ đồng/năm”. Đây là vấn đề mà Báo Thanh Niên đã từng phản ánh.

Hình thức XSĐT thực ra đã được Công ty XSKT thủ đô Hà Nội áp dụng từ năm 2008, với hơn 200 đại lý. XSĐT không hạn chế giá tiền như vé số truyền thống (vé giấy), giá trị tiền thưởng tăng nhiều lần, đầu tư trang thiết bị máy móc ban đầu tốn kém nhưng lại tiết kiệm được chi phí in vé hằng ngày...

Ông Đào vẫn cho rằng: “Nhằm đảm bảo lợi ích chung của xã hội về lâu dài thì XSĐT là tối ưu, vì mô hình này sẽ tránh được lãng phí tiền in vé dư thừa, tránh được hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, đặc biệt là góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị do không còn cảnh người bán vé số dạo lang thang trên đường phố, thâm nhập vào các điểm công cộng chèo kéo người mua... Năm 2000, một số tỉnh như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai đã triển khai XSĐT bán thủ công (cách dự thưởng như điện toán nhưng chọn số bằng bảng số in sẵn). Tuy nhiên sau đó không tiếp tục mô hình này vì điều kiện trang thiết bị lúc ấy còn hạn chế, cách thức vận hành chưa thật sự đồng bộ”. Để thực hiện mô hình XSĐT, theo ông Đào là cần phải tổ chức lại mạng lưới đại lý phân phối bài bản hơn. Đại lý phải được trang bị và biết sử dụng công nghệ thông tin, đường truyền số liệu phải tuyệt đối bảo mật để đảm bảo tính chính xác khi mở thưởng.


Hiện nay, nhiều trẻ em ở miền quê không được học hành, phải đi bán vé số từ nhỏ. Vì vậy phải có hình thức hỗ trợ các em theo đuổi việc học, mà trong trường hợp này chính là ngân sách có được từ việc kinh doanh XSĐT trong tương lai
Ông Nguyễn Ngọc Mỹ - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Việt kiều

Nguồn thu sẽ lớn hơn

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Chủ nhiệm CLB Doanh nhân Việt kiều, người đầu tư vào nhiều dịch vụ giải trí mang tính cá cược, cho rằng phổ biến hình thức XSĐT ở VN vào thời điểm này là phù hợp. Thực tế, nhiều nước trong khu vực đã làm XSĐT từ lâu. “Vé số giấy chỉ phù hợp với đối tượng người dân lao động có thu nhập trung bình hoặc thấp. Trong khi XSĐT có thể thu hút được cả những người giàu có, tầng lớp trung lưu như kinh nghiệm ở các nước phát triển. Vì vậy, nguồn thu từ kinh doanh XSKT sẽ lớn hơn”, ông Mỹ nhấn mạnh.

 Đề cập đến khả năng nhiều người bán vé số sẽ không có việc làm và mất nguồn thu nhập khi XSĐT trở nên phổ biến, ông Nguyễn Ngọc Mỹ nói quan điểm của Chính phủ đã rõ ràng là phát triển hình thức này theo lộ trình, từng bước thận trọng nhằm duy trì ổn định xã hội. “Nguồn thu ngân sách từ kinh doanh xổ số điện toán sẽ để lại 100% cho địa phương để sử dụng cho các mục tiêu phát triển y tế, giáo dục, an sinh và phúc lợi xã hội. Cho nên vấn đề quan trọng là các địa phương sẽ quản lý và sử dụng nguồn thu này như thế nào. Nếu quản lý tốt thì nguồn thu này chính là cơ sở để bù đắp vào khoảng trống mất việc làm của những người bán vé số bằng cách tạo công ăn việc làm mới cho họ. Hiện nay, nhiều trẻ em ở miền quê không được học hành, phải đi bán vé số từ nhỏ. Vì vậy phải có hình thức hỗ trợ các em theo đuổi việc học, mà trong trường hợp này chính là ngân sách có được từ việc kinh doanh XSĐT trong tương lai”, ông Mỹ phân tích.

Dự báo về việc XSĐT sẽ thay thế xổ số truyền thống, ông Nguyễn Trung Ngọc, nguyên Phó giám đốc Công ty XSKT thủ đô (Hà Nội), cho rằng cần có thời gian dài mới xác định được, vì thói quen của người dân không dễ thay đổi một sớm, một chiều và còn phải chờ vào mô hình thí điểm của công ty XSĐT được thành lập thời gian tới.

Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT TP.HCM kiêm Chủ tịch Hội đồng XSKT miền Nam Đỗ Quang Vinh ủng hộ hình thức XSĐT. Tuy nhiên, theo ông Vinh, nhiều lao động là người khuyết tật, người già neo đơn... đang bán vé số để mưu sinh sẽ gặp khó khăn lớn, cần tính đến các phương án hỗ trợ họ.

N.Trần Tâm - Đình Phú - Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.