Hội chứng ruột kích thích

14/07/2011 16:57 GMT+7

Hội chứng ruột kích thích (IBS) gồm các triệu chứng đau hoặc khó chịu ở vùng bụng, vốn kéo dài ít nhất ba tháng.

Theo trang Womenshealth.gov, một số triệu chứng khác có thể bao gồm: 1. Đau bụng hoặc bị chuột rút; 2. Táo bón hoặc tiêu chảy, hoặc xen kẽ giữa hai triệu chứng này; 3. Có chất nhầy trong phân; 4. Có khí, đầy hơi hoặc sưng ở vùng bụng; 5. Khó chịu, cảm giác no bất thường hoặc buồn nôn sau khi có một bữa ăn bình thường.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.