Giả nhân viên an ninh sân bay lừa đảo nhiều phụ nữ

14/07/2011 18:04 GMT+7

(TNO) Ngày 17.4, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ Phạm Văn Tài (51 tuổi, ngụ đường Thống Nhất, P.11, Q. Gò Vấp) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cho Công an Q. Tân Bình để mở rộng điều tra.

Theo lời khai ban đầu, Tài thường xuyên vào một website kết bạn và lập hai nick chat để tán tỉnh những phụ nữ trên 30 tuổi. Trong lúc tán tỉnh những bạn chat, Tài thường xuyên xưng là nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất. Cộng thêm vẻ ngoài dễ nhìn, Tài đã thuyết phục nhiều phụ nữ hẹn gặp mặt và thường xuyên điện thoại hỏi thăm sức khỏe, tán tỉnh.

Khi thấy nạn nhân tin tưởng, Tài tìm đến nhà nạn nhân viện cớ là đi công tác ghé qua tá túc. Từ đó, Tài tạo thêm lòng tin, dùng thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều phụ nữ.

Theo điều tra ban đầu, Tài đã thực hiện ít nhất ba vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ba phụ nữ ở Đồng Nai, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế.

Biết chị H. (Đồng Nai) có nhu cầu mua xe gắn máy, Tài luôn miệng khẳng định quen biết, có đường dây và lấy được xe với giá rẻ. Nhưng sau khi lấy CMND, bản sao hộ khẩu và 24 triệu đồng của nạn nhân, Tài “lặn” biệt tăm.

Cũng bằng thủ đoạn nói trên, Tài đã thực hiện trót lọt lừa đảo các phụ nữ khác ở Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế.

Theo trình báo của các nạn nhân, trong quá trình lừa đảo, Tài mặc bộ đồng phục giống của nhân viên an ninh sân bay nên họ đều tin tưởng. Về bộ đồng phục, Tài khai có được do từng làm bảo vệ chuyên nghiệp.

Trước khi bị bắt, Tài là nhân viên của một trung tâm tổ chức tiệc cưới.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.