Loài chuột “trẻ mãi không già”

12/07/2011 10:06 GMT+7

Daily Mail ngày 11-7 đưa tin, các nhà khoa học thuộc đại học Liverpool (Anh quốc) đã tìm được “đối tượng” thích hợp để thực hiện nghiên cứu cho liệu pháp “trẻ mãi không già”. Đó chính là loài chuột chũi Đông Phi với hình dáng đặc biệt (ảnh), có tuổi thọ trung bình 30 năm, gấp 7 lần loài chuột bình thường.

 

Nhiều thí nghiệm đã chứng minh được loài chuột này có thể miễn dịch với căn bệnh ung thư và có sức đề kháng khá cao. Các nhà khoa học cũng đã hoàn thành việc vẽ bản đồ gien của loài chuột trên, nhằm khám phá vì sao chúng có thể khỏe mạnh được lâu như vậy. 

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.