53 người chết trong vụ tai nạn đường sắt ở Ấn Độ

11/07/2011 10:20 GMT+7

(TNO) Con số người chết trong vụ tai nạn đường sắt kinh hoành tại miền bắc Ấn Độ hôm 10.7 đã lên đến 53 người, trong đó có một người Thụy Điển, AFP dẫn truyền thông Ấn Độ cho biết.

>> Tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Ấn Độ
>> Tàu trật đường ray, 10 người chết, 100 người bị thương

Theo hãng thông tấn Press Trust của Ấn Độ, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 53 thi thể trong vụ tai nạn này, khoảng 250 người đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào trưa 10.7, gần nhà ga Malwa ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, khi 13 toa xe lửa tuyến Delhi-Howrah bị trật đường ray, trong đó có 10 toa hư hại nghiêm trọng.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.