Truy tố 15 bị can làm giả tân dược

08/07/2011 00:34 GMT+7

Viện KSND TP.HCM vừa có cáo trạng truy tố 15 bị can về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”, gồm: Huỳnh Ngọc Quang, Vũ Văn Ngọc, Huỳnh Văn Tiên, Nguyễn Duy Quốc, Hồ Thị Kiều Hoanh, Nguyễn Minh Phụng, Lê Đình Tuấn, Vũ Quốc Bình, Nguyễn Văn Phụng, Lê Minh Bình, Nguyễn Hữu Dũng, Hồ Tấn Hoàng, Nguyễn Văn Kết, Nguyễn Minh Thành, Lê Văn Quang.

Theo kết quả điều tra, năm 2006, Huỳnh Ngọc Quang thành lập Công ty CP dược phẩm Việt Pháp, mua thuốc nội về thay nhãn mác thuốc ngoại rồi đem bán ra thị trường. Sau đó, hành vi này bị Công an Q.Tân Phú phát hiện. Đến năm 2009, Quang mua máy dập, máy cắt, khuôn ép..., lôi kéo người thân, bạn bè vào việc sản xuất thuốc tây giả.

Thành phẩm được bán ở Trung tâm thương mại dược phẩm và trang thiết bị y tế đường Tô Hiến Thành (Q.10) và một số người ở tỉnh khác. Qua giám định, có tổng cộng 41 loại tân dược bị làm giả. Trong đó vợ chồng Tiên sản xuất 3 loại thu lợi bất chính gần 300 triệu đồng. Số còn lại Quang chỉ thừa nhận đã bán gần 65.000 vỉ thuốc giả, thu lợi hơn 1 tỉ đồng.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.