Tặng trống đồng Đông Sơn cho Bảo tàng Hội An

05/07/2011 00:25 GMT+7

Ngày 4.7, Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết đã tiếp nhận 56 hiện vật giá trị do 11 tổ chức, cá nhân hiến tặng, liên quan đến quá trình hình thành và phát triển đô thị cổ Hội An.

Trong số đó, có các hiện vật đặc biệt như 8 khẩu súng đồng, 1 trống đồng thời kỳ văn hóa Đông Sơn (hiện vật do ông Nguyễn Ngọc Khanh, Công ty TNHH AAF - Hà Nội tặng); 2 đồng tiền thời Ngũ Thù - Vương Mãng, 2 đồng tiền Nhật Bản cuối thế kỷ 17 (do ông Nguyễn Ngọc Trâm, nhà số 129 Trần Phú, Hội An tặng)... Ngoài ra, 21 hiện vật hơn 100 năm tuổi là vật dụng sinh hoạt gia đình thường ngày do ông Thái Tế Biêu (ở nhà 126/2 Trần Phú, Hội An) tặng; 13 trang phục trẻ em người Hoa xưa do ông Diệp Gia Tùng (nhà số 80 Nguyễn Thái Học, Hội An) tặng.

Trong đợt hiến tặng hiện vật, đáng chú ý có 3 cá nhân ở tỉnh, thành phía Bắc. Ngoài ông Nguyễn Ngọc Khanh (Hà Nội), còn có các ông Nguyễn Thanh Nghìn (Kiến An, Hải Phòng), Nguyễn Sơn (Cầu Vực, TP Huế).

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.