Hoa hướng dương chữa bệnh phụ nữ

03/07/2011 17:12 GMT+7

Những chị em thường bị đau bụng mỗi khi hành kinh, có thể dùng một ít hoa hướng dương (chừng 40-50g) đem nấu nước, rồi gia vào thêm ít đường để uống trong ngày.

Hoặc dùng một ít (độ 20-30g) hạt hướng dương và 30g vị thuốc sơn tra đem sao đen tán nhuyễn, rồi hãm với nước sôi, cho thêm vào ít đường để dùng trong ngày. Nên dùng trước chu kỳ kinh vài ngày (độ 2-3 ngày), dùng liên tiếp 3-4 chu kỳ, nhiều người cho kết quả tốt.

Với trường hợp hay bị bế kinh (tắt kinh), có thể lấy 100-200g móng heo đem sao cho phồng lên, rồi nấu chung với 20-30g cành hướng dương, để dùng trong ngày.

Khánh Vy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.