Kịp thời ứng cứu ngư dân bị nạn

30/06/2011 16:03 GMT+7

(TNO) Sáng 30.6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Đà Nẵng MRCC) đã kịp thời đưa ngư dân bị nạn tại quần đảo Hoàng Sa vào bờ cấp cứu an toàn.

Sáng 30.6, tàu cứu nạn SAR 274 - Đà Nẵng MRCC đã đưa ngư dân Phạm Phú Thuận (17 tuổi, trú thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) cập cầu cảng Đà Nẵng MRCC tại Bãi Đá Đen, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Ngay sau đó, Trung tâm Cấp cứu 115 TP Đà Nẵng đã đưa Thuận đến Bệnh viện Đà Nẵng.

 

 
Đưa ngư dân vào bờ cấp cứu - Ảnh: Nguyễn Tú

Trước đó, sáng 29.6, Đà Nẵng MRCC nhận tín hiệu cấp cứu từ tàu cá mang số hiệu ĐNa 90235 TS của ông Trương Văn Hay (trú tổ 36, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Trên tàu có 12 ngư dân, trong đó ngư dân Phạm Phú Thuận đang hành nghề thì bất ngờ bị đau bụng, sốt cao, nghi viêm ruột thừa cần đưa vào bờ gấp.

Đà Nẵng MRCC đã điều tàu cứu nạn SAR 274 cùng lực lượng y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng đã hướng dẫn các ngư dân xử lý ban đầu đồng thời lên đường ứng cứu.

Đến 21 giờ cùng ngày, tàu SAR 274 tiếp cận được tàu cá và đưa ngư dân Thuận vào bờ cấp cứu kịp thời.

Nguyễn Tú

>> Cứu ngư dân bị chấn thương sọ não trên biển
>>
Cuộc tìm kiếm thần kì của bạn chài 
>>
Cứu nạn ở Hoàng Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.