Hầu tòa vì biển thủ công quỹ

30/06/2011 08:26 GMT+7

(TNO) Ngày 29.6, TAND TP.HCM tuyên phạt Thiều Thị Thảo (nguyên thủ quỹ Công ty TNHH một thành viên dược thú y Thuận Kiều) 14 năm tù, Phạm Thị Lạng (nguyên kế toán thanh toán của công ty) 3 năm tù (cho hưởng án treo) cùng về tội “tham ô tài sản”.

Liên quan đến vụ án này, Trương Ngọc Tuyết (nguyên kế toán trưởng) bị phạt 3 năm tù về tội “cố ý làm trái”.

Công ty TNHH một thành viên dược thú y Thuận Kiều thuộc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn. Tháng 10.2008, công ty phát hiện thất thoát một số tiền lớn.

Kết quả điều tra cho thấy, Thảo và Lạng “mượn” tiền quỹ của công ty để chơi chứng khoán.

Sự việc kéo dài gần 2 năm nhưng không bị phát hiện.

Theo HĐXX, Thảo và Lạng đã tham ô 865.144.791 đồng, trong đó Thảo chiếm đoạt hơn 683 triệu đồng. Còn Tuyết quản lý thu chi không đúng nguyên tắc, lỏng lẻo, để nhân viên dưới quyền chiếm đoạt số tiền lớn nên cũng phải chịu trách nhiệm hình sự.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.