Cứu sống bệnh nhi tim đập 250 lần/phút

30/06/2011 08:28 GMT+7

(TNO) TS Nguyễn Cửu Lợi - Trưởng khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch, Bệnh viện T.Ư Huế hôm 29.6 cho biết, các bác sĩ của khoa vừa cứu sống bệnh nhi Nguyễn Vương Thạch (11 tuổi, ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) bị cơn nhịp nhanh kịch phát với nhịp tim lên đến 230 - 250 lần/phút.

Trước đó, cháu Thạch lên cơn tim đập nhanh kéo dài làm tức ngực và buồn nôn, nên gia đình đưa đi đến cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Ngày 24.6, cháu được chuyển đến Bệnh viện T.Ư Huế để điều trị.

Sau khi chẩn đoán, bác sĩ xác định cháu bị rối loạn nhịp tim do đường dẫn truyền phụ nằm ở vùng van 2 lá bên trái của tim gây ra.

Các bác sĩ đã dùng kỹ thuật kiểm tra và can thiệp điện sinh lý cơ tim, chọc xuyên vách liên nhĩ và dùng sóng điện cao tần đốt triệt bỏ đường dẫn truyền phụ bất thường này.

Kết quả là cháu Thạch đã chấm dứt hoàn toàn rối loạn nhịp tim kịch phát và được xuất viện hôm 29.6.

Theo TS Lợi, với các trường hợp bệnh lý như cháu Thạch nếu không được chẩn đoán và điều trị triệt để rất dễ dẫn đến cơn đập nhanh ác tính, có nguy cơ tử vong cao.

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.