Tranh giành khách, một tài xế lãnh án tù

23/06/2011 14:12 GMT+7

(TNO) Ngày 23.6, TAND huyện Châu Thành (Tây Ninh) mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án "cố ý gây thương tích" đối với Nguyễn Thế Tài (ảnh, 40 tuổi, ngụ huyện Châu Thành).

Khoảng 3 giờ 45 phút ngày 17.2.1011, Tài điều khiển xe khách mang biển số 53M-8583 cùng Nguyễn Duy Linh làm phụ xe đến trước cổng nhà thờ Kim Long thuộc ấp Bình Long, xã Thái Bình, Châu Thành để rước khách.

 

Trước đó, Tài cũng có điện thoại cho chị Nguyễn Thị Ngọc Cẩm đến nhà thờ Kim Long để cùng rước khách như đã hẹn.

Khi chị Cẩm cùng lái xe Đình Hạnh đang rước khách thì có xe ô tô biển số 70K-4473 do Nguyễn Thanh Tuấn làm tài xế, Trần Thanh Luân phụ xe cũng vừa đến. Luân xuống xe giành khách với chị Cẩm nên giữa Luân và Hạnh có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.

Tài đậu xe gần đó thấy Hạnh và Luân đánh nhau nên cầm một ống tuýp sắt dài 49 cm chạy đến, thấy vậy Linh cũng cầm một cây xà beng dùng để sửa xe chạy theo.

Khi đến nơi, Linh bị Luân đánh trúng mặt nên bỏ chạy, Tài liền cầm ống tuýp sắt đánh xuống đầu Luân một cái làm Luân bị thương nặng và mất 45% sức lao động.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Tài 5 năm tù và bồi thường thiệt hại cho nạn nhân 129 triệu đồng.

Tin, ảnh: Phúc Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.