Philippines bắt 5 tay súng Abu Sayyaf

22/06/2011 14:45 GMT+7

(TNO) Lực lượng an ninh Philippines ngày 22.6 đã bắt giữ 5 tay súng được cho là thuộc nhóm Hồi giáo Abu Sayyaf, vốn dính líu tới mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Theo đại tá Alexander Macario, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm thuộc quân đội Philipppines, các binh sĩ đã tấn công vào một sào huyệt của Abu Sayyaf tại đảo Basilan ở miền nam nước này vào sáng sớm nay.

Năm tay súng kể trên bị bắt giữ khi vẫn đang còn say giấc nồng, hãng tin AFP dẫn lời ông Macario.

Cũng theo đại tá Macario, 5 tay súng bị bắt kể trên thuộc đơn vị chuyên thực hiện các vụ bắt cóc để gây quỹ cho tổ chức Abu Sayyaf.

Trong cuộc đột kích sáng nay, lực lượng an ninh cũng đã tìm thấy nhiều loại vũ khí chuyên dụng.

Giới chức quân sự Philippines cho rằng nhóm Abu Sayyaf này đang bắt giữ 3 con tin, vốn là thương gia địa phương hoặc cư dân tại Basilan.

Thế nhưng, lực lượng an ninh đã không tìm thấy bất cứ con tin nào trong vụ tấn công trên, theo ông Macario.

Abu Sayyaf là một nhóm gồm các tay súng Hồi giáo, được cho là đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất tại Philippines, trong đó có vụ đánh bom một chiếc phà chở khách vào năm 2004, cướp đi sinh mạng của hơn 100 người.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.