Hội thảo khoa học về nữ danh nhân văn hóa Đạm Phương Nữ Sử

19/06/2011 23:21 GMT+7

Tại Thừa Thiên-Huế, hôm qua Hội Khoa học lịch sử tỉnh phối hợp với Viện Văn học VN và hậu duệ của Đạm Phương Nữ Sử tổ chức hội thảo khoa học quốc gia về Đạm Phương Nữ Sử, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của bà (3.6.1881) và 85 năm ngày thành lập Nữ công học hội (15.6.1926) do bà sáng lập. Đến dự và đồng chủ trì hội thảo có Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Đạm Phương Nữ Sử tên thật là Công Tôn Nữ Đồng Canh, tự Quý Lương, là con gái Hoằng Hóa Quận vương Nguyễn Miên Triện (hoàng tử thứ 66 của vua Minh Mạng), là bà nội của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Bà đã để lại hàng trăm tác phẩm văn, thơ, báo chí và nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa, giáo dục có giá trị.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.