Trẻ đầu tiên tử vong vì dịch E.coli

16/06/2011 00:03 GMT+7

Một bé trai 2 tuổi tại thành phố Hanover ở miền bắc nước Đức đã qua đời hôm 14.6 vì nhiễm khuẩn E.coli, theo tờ Le Monde. Cả gia đình em đều nhiễm khuẩn.

Đây là bệnh nhi đầu tiên tử vong kể từ khi chủng khuẩn mới của E.coli bắt đầu hoành hành tại Đức hồi cuối tháng 4. Đến nay, dịch bệnh đã làm 37 người chết và hơn 3.200 người nhiễm bệnh. Ngoài Đức, các trường hợp nhiễm chủng E.coli mới đã được phát hiện tại 13 nước châu u và Mỹ, Canada.

 
Dịch E.coli vẫn gây lo ngại tại châu u - Ảnh: France Soir

Sau hơn một tháng truy tìm, Đức đã chính thức xác nhận giá đỗ tại nông trại Gartnerhof phía bắc nước này là nguồn lây bệnh. Nhờ đó, các loại nông sản khác như dưa chuột, cà chua, cải xà lách đã bắt đầu bán chạy trở lại. Thời gian qua, do không biết chắc loại rau củ nào là nguồn lây dịch E.coli nên người tiêu dùng đã quay lưng lại với hầu hết các loại rau củ, khiến nông dân châu u thiệt hại từ 500 - 600 triệu euro. EU vừa ra quyết định giải ngân 210 triệu euro để lập quỹ hỗ trợ khẩn cấp cho nông dân.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.