Bị đình chỉ vẫn tiếp tục thi công, gây sụt lún

13/06/2011 15:10 GMT+7

(TNO) Sáng 13.6, công trình Chợ Siêu thị khu C (Trung tâm thương mại - 46 Điện Biên Phủ, tổ 5, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) trong lúc thi công tiếp tục gây sụt lún vỉa hè và mặt đường nhựa bên trong khu K44 Điện Biên Phủ.

Bà Mai Thị Kim Chi (46 tuổi, trú P.Chính Gián) kể lại, khoảng 8 giờ sáng 13.6, bà đang ngồi bán sữa cạnh bờ rào công trình Chợ Siêu thị khu C trong K44 Điện Biên Phủ thì bất ngờ mặt đất sụt lún, cây dù cùng bàn ghế ngã đổ.

Rất may người dân kịp thời kéo bà và một người đàn ông thoát khỏi vị trí sạt lở.


Công trình Trung tâm thương mại Đà Nẵng tiếp tục làm hư hỏng vỉa hè và mặt đường vào sáng nay 13.6 - Ảnh: Nguyễn Tú

Tại hiện trường, Đội Thanh tra Giao thông số 2 (quận Thanh Khê) cho biết, đơn vị chịu trách nhiệm thi công là Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Bảo Tường (phường 15, quận 10, TP.HCM).

Công ty Bảo Tường giao cho Công ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại Oanh Hoàng (lô 39 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng) múc đất, đào hố móng công trình.

Tuy nhiên do thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn, đơn vị thi công trong lúc đào móng tầng hầm đã làm sạt lở 0,4 mét vỉa hè, ăn sâu thêm 0,5 mét đường nhựa và kéo dài 9 mét.

Trước đó, cũng tại khu vực này, lúc 21 giờ ngày 31.5, bạn đọc Thanh Niên Online phản ánh đơn vị thi công đã làm sập 35 mét vỉa hè, gây nứt 15 mét mặt đường nhựa và vết nứt ăn sâu vào 2,2 mét khu phố K44 Điện Biên Phủ.

Ngày 1.6, Đội Thanh tra Giao thông số 2 đình chỉ thi công công trình Trung tâm thương mại Đà Nẵng cho đến khi đơn vị có biện pháp đảm bảo an toàn và khắc phục đường giao thông.

Đồng thời, Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Bảo Tường 25 triệu đồng vì “thi công công trình không bảo đảm an toàn gây hư hỏng, lún sụt nền và mặt đường giao thông”.

Ông Nguyễn Trần Hoàng - Đội trưởng Thanh tra Giao thông số 2 nói, qua 4 lần làm việc, ông Nguyễn Hoàng Kha - Chỉ huy công trình - Đại diện Công ty Bảo Tường vẫn không chịu ký quyết định xử phạt.

Ông Đoàn Chí Học - Phó phòng Tổng hợp Thanh tra Giao thông TP Đà Nẵng - cho biết thêm, không chỉ vậy, mặc dù đã bị đình chỉ thi công từ sáng 1.6 nhưng từ đó đến nay Công ty Bảo Tường vẫn tiếp tục thi công mặc cho Đội Thanh tra Giao thông số 2 đã nhắc nhở.

Cho đến sáng 13.6, công trình tiếp tục gây sụt lún vỉa hè, mặt đường.

“Chúng tôi đã mời lực lượng công an làm chứng, yêu cầu ông Kha ký quyết định xử phạt, đồng thời tiếp tục đình chỉ mọi hoạt động thi công, yêu cầu khắc phục điểm sụt lún, dùng rào chắn, biển báo đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông qua lại, trong trường hợp đơn vị tiếp tục ngoan cố, chúng tôi sẽ cưỡng chế” - ông Hoàng nói.

Nguyễn Tú

>> Đình chỉ thi công Trung tâm thương mại Đà Nẵng
>> Gần 1.600 thí sinh bị thay đổi địa điểm thi ĐH
>> Dời hội đồng thi tốt nghiệp vì sụt lún

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.