Trung Quốc xác nhận về tàu sân bay

09/06/2011 00:48 GMT+7

Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Trần Bỉnh Đức lần đầu tiên xác nhận nước này đang hoàn thiện tàu sân bay nhưng không nói rõ khi nào nó sẽ được đưa vào phục vụ, theo tờ Hoàn Cầu Thời Báo hôm qua.

Trước nay, chính quyền Trung Quốc vẫn im lặng về chuyện tàu sân bay, đang được nâng cấp từ vỏ tàu Varyag mua của Ukraine. Giới phân tích cho rằng tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc chưa thể sánh với tàu Mỹ và châu u cũng như phải mất nhiều năm nữa mới có thể thật sự hoạt động.

Trong một diễn biến khác, tờ Inquirer của Philippines hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này là Voltaire Gazmin nói Trung Quốc sẽ mất mặt nếu tiếp tục có hành động gây căng thẳng trên biển Đông. Theo ông, cộng đồng quốc tế sẽ ghi nhớ tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt tại Diễn đàn An ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi tuần rồi rằng Bắc Kinh muốn khu vực biển Đông hòa bình và ổn định. Vì thế, “họ sẽ không muốn mất mặt trước thế giới”, ông Gazmin nói.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.