Phát hiện 615 loài mới tại Madagascar trong 11 năm

08/06/2011 17:30 GMT+7

Hơn một thập niên qua, đã có 615 loài sinh vật mới được tìm thấy tại Madagascar. Tuy nhiên, Quỹ Thiên nhiên hoang dã (WWF) cảnh báo rằng nhiều loài sinh vật đang bị đe dọa tuyệt chủng vì nạn phá rừng trên hòn đảo này.

Các chuyên gia xác định 615 loài mới từ năm 1999 đến 2010, trong đó có 385 loài thực vật, 41 loài động vật có vú, 69 loài lưỡng cư, 61 loài bò sát, 17 loài cá và 42 loài không xương sống.

Theo báo Daily Mail, nổi bật trong những sinh vật mới là Microcebus berthae được tìm thấy vào năm 2000, được xác định là loài linh trưởng nhỏ nhất thế giới với kích cỡ 10 cm. Nhện vàng Komac có thể dệt mạng nhện kích cỡ đến 1m. Vào năm 2009, tìm thấy loài tắc kè đổi màu nhanh chóng từ nâu sang xanh. Một loài cọ đặc biệt có tên gọi Tahina spectabilis chỉ nở hoa một lần duy nhất trong đời.

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.