Hội tụ các nhà vô địch pháo hoa tại DIFC 2012

06/06/2011 09:25 GMT+7

(TNO) Ngày 6.6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế (DIFC) năm 2012 sẽ có nhiều thay đổi nhân kỉ niệm 5 năm diễn ra cuộc thi này.


DIFC 2012 quy tụ 4 nhà vô địch pháo hoa các năm trước và đội chủ nhà VN - Ảnh: Nguyễn Tú
Với chủ đề dự kiến là “Sắc màu Đà Nẵng”, DIFC 2012 hứa hẹn đặc biệt hấp dẫn khi quy tụ 4 cường quốc pháo hoa vô địch các năm trước là Canada, Trung Quốc, Pháp, Italia cùng với đội chủ nhà Việt Nam.

Từ năm 2012, Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế sẽ đổi tên thành Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế.

Tại cuộc họp tổng kết, đánh giá DIFC 2011, ban tổ chức nhận định, con số hơn 300.000 lượt du khách đến với DIFC 2011 (tăng gấp ba lần so với lần tổ chức trước) cho thấy DIFC ngày càng có sức hút. DIFC 2011 có 114 đơn vị tham gia tài trợ hơn 37 tỉ đồng, tăng 39% so với năm trước. Doanh thu phát hành 30.522 vé xem pháo hoa trên khán đài trong hai đêm đạt khoảng 5 tỉ đồng. 

Bên cạnh đó, an ninh trật tự trong dịp này được đảm bảo nên trong hai đêm diễn chỉ xảy ra một vài vụ trộm cắp. Công tác phân luồng giao thông được điều hòa tốt, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe. Một số nét mới tại DIFC 2011 là hệ thống âm thanh đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, triển lãm quốc hoa, triển lãm mỹ thuật toàn quốc, khai trương bảo tàng lịch sử làm phong phú thêm các hoạt động phụ trợ. 

Ông Nguyễn Bá Thanh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá, các đơn vị liên quan đến quản lí giá cả chưa thực sự quyết liệt khiến doanh nghiệp kinh doanh phòng lưu trú “lờn luật”. Sắp tới, những đơn vị kinh doanh “chặt chém” sẽ bị niêm yết công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.