Đến phiên Nintendo bị tin tặc tấn công

05/06/2011 15:15 GMT+7

(TNO) Hãng game nổi tiếng của Nhật - Nintendo, hôm 5.6 thừa nhận vừa bị tin tặc tấn công. Tuy nhiên, không có thiệt hại nào đáng kể.

>> Sony lại bị tin tặc tấn công

Ken Toyoda, người phát ngôn của Nintendo, hôm 5.6 cho biết, một máy chủ của chi nhánh tại Mỹ đã bị tấn công trái phép cách đây vài tuần. Tuy nhiên, không thông tin nào bị thất thoát. Toyoda không cho biết thêm chi tiết về những vụ tấn công này, theo AFP.


Cha đẻ của dòng game nổi tiếng Super Mario lọt vào tầm ngắm của tin tặc - Ảnh: Tanooki

Đại gia ngành game Nhật Bản chỉ chịu thừa nhận thông tin trên sau khi một nhóm tin tặc tên Lulz Security tuyên bố đã đột nhập vào website ở Mỹ của Nintendo.

Khác với đối thủ Sony, Nintendo không vận hành các hệ thống giải trí trực tuyến. Thay vào đó, hãng sử dụng Club Nintendo làm nơi giao lưu cho những người hâm mộ. Tuy nhiên, do Nintendo không lưu lại thông tin thẻ tín dụng khi khách hàng hoặc thành viên Club Intendo mua hàng trên mạng, thế nên thiệt hại nếu có sẽ bị giới hạn ở việc mất quyền truy cập vào website này mà thôi.

Cách đây vài ngày, nhóm Lulz Security cũng tuyên bố tấn công vào website của Sony Pictures, lấy đi hơn 1 triệu thông tin khách hàng. Nạn nhân trước đó là InfraGard Atlanta, chương trình của FBI chuyên trị về an ninh mạng. Lulz Security đã công bố khoảng 180 tên truy cập và mật mã của thành viên trang này.

Hạo Nhiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.