Viện Kiểm sát xin lỗi người bị bắt oan

04/06/2011 23:10 GMT+7

Đầu tháng 6.2011, Viện KSND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã đăng lời xin lỗi công khai trên Báo Lâm Đồng về việc khởi tố, bắt giam oan sai đối với công dân Phạm Vũ (ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, H.Đức Trọng).

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh trong bài Vụ kiện 1.498 ngày bị khởi tố oan, từ ngày 28.4.2006 Viện KSND huyện Đức Trọng phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ về tội cố ý gây thương tích và đến ngày 15.5.2006 thì Vũ bị bắt tạm giam. Chỉ đến khi L.K.T ra đầu thú, nhận mình là thủ phạm thì Vũ mới được tại ngoại. Nhưng mãi đến ngày 5.5.2010, Công an huyện Đức Trọng mới đình chỉ vụ án với lý do: “Đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm”.

Vũ phát đơn yêu cầu Viện Kiểm sát phải tổ chức xin lỗi công khai và bồi thường oan sai với tổng số tiền 560,8 triệu đồng (cả tinh thần lẫn vật chất) nhưng không được đáp ứng nên đã khởi kiện ra TAND huyện. Theo Quyết định sự công nhận thỏa thuận giữa các đương sự của TAND huyện Đức Trọng ngày 17.3.2011, thì Viện KSND huyện Đức Trọng phải bồi thường cho Vũ số tiền 101.487.225 đồng, xin lỗi công khai tại nơi cư trú của Vũ, xin lỗi và cải chính 3 kỳ trên Báo Lâm Đồng và Báo Nhân dân.  

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.