Trung Quốc bác cáo buộc tấn công GMail

02/06/2011 16:05 GMT+7

(TNO) Trung Quốc ngày 2.6 đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng tin tặc nước này đã xâm nhập tài khoản thư điện tử GMail của các quan chức cao cấp, quân nhân và nhà báo Mỹ.

>> Google cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công GMail

Theo BBC, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã tuyên bố rằng, việc cáo buộc tin tặc nước này tấn công GMail là “điều không thể chấp nhận được”.

 
 Bắc Kinh bác cáo buộc tấn công GMail - Ảnh: AFP

Google không trực tiếp cáo buộc chính phủ Trung Quốc, nhưng chỉ nói rằng chiến dịch tấn công mạng trên có xuất xứ từ thành phố Tế Nam của quốc gia đông dân nhất hành tinh này.

Phía Google cũng khẳng định rằng, hệ thống an ninh của mình không bị xâm phạm nhưng cho rằng, mật khẩu của một số cá nhân sử dụng GMail đã bị đánh cắp trong sự cố trên.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.