Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

02/06/2011 11:40 GMT+7

(TNO) Đêm 1.6, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận anh Nguyễn Viết Chính (35 tuổi, quê ở Thái Bình) trong tình trạng hôn mê, thủng buồng tâm thất phải và mất nhiều máu.

Ê kíp do bác sĩ Lê Quý Sơn (Trưởng Khoa ngoại tổng hợp) đứng đầu đã nhanh chóng tiến hành ca mổ; đồng thời phát hiện bệnh nhân còn bị thủng gan, dạ dày thủng 2 lỗ, ruột non thủng 6 lỗ.

Sáng nay 2.6, anh Chính được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực (ảnh).

Bệnh nhân khá tỉnh táo, có thể nhận biết người thân; tim và huyết áp đã ổn định trở lại.

Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã cứu sống 3 trường hợp bị đâm thủng tim.

Theo tin ban đầu, tối 1.6, do xích mích tại một nhà trọ trên đường Huyền Trân Công Chúa (phường 5, TP Đà Lạt), anh Chính và người bạn cùng quê tên Phạm Minh Tuấn (34 tuổi) đã bị 3 người quê ở Thái Nguyên (cùng ở trọ) dùng dao lê đâm nhiều nhát.

Anh Tuấn bị đâm thủng phổi, tử vong; anh Chính may mắn được cứu sống.

Tin, ảnh: Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.