Bùn phun trào ở Ninh Thuận là do vỏ trái đất đứt gãy

01/06/2011 00:46 GMT+7

Hôm qua 31.5, Sở TN-MT tỉnh Ninh Thuận cho biết nhóm chuyên gia thuộc Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung vừa có kết luận về hiện tượng bùn phun trào tự nhiên tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.

Theo đó, hiện tượng bùn phun trào là do hoạt động đứt gãy kiến tạo của phần ngoài vỏ trái đất. Ngoài ra, hiện tượng bùn phun cũng do những yếu tố bên ngoài tác động như sự thay đổi thời tiết, mực nước ngầm, lượng mưa... Cơ quan chức năng khuyến cáo chính quyền địa phường cần tiếp tục khoanh vùng và bảo vệ các điểm bùn phun để theo dõi, đồng thời cảnh báo người dân tránh xa các điểm bùn phun để đề phòng nguy hiểm.

 

Như Thanh Niên đã đưa tin, đầu năm 2011, tại thôn Suối Đá, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, trên diện tích hơn 2.000m2 có 5 điểm xảy ra hiện tượng đất bùn phun trào tự nhiên (ảnh). Điểm phun lớn nhất đường kính khoảng 2m2, nhỏ nhất chừng 1m2; bùn phun lên nhão sệt, màu xám tro, không mùi.

Tin, ảnh: Lê Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.