Anh huấn luyện lực lượng Ả Rập Xê Út ở Bahrain

29/05/2011 17:03 GMT+7

(TNO) Báo The Observer hôm 29.5 đưa tin Anh đã huấn luyện các binh sĩ Ả Rập Xê Út được điều sang Bahrain để giúp trấn áp những cuộc phản đối ở nước này.

Tờ báo cho biết, lực lượng Vệ binh Quốc gia Ả Rập Xê Út đã được một phái đoàn quân sự Anh cung cấp vũ khí và huấn luyện.

Lực lượng vùng Vịnh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, bao gồm cảnh sát Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã vào Bahrain hồi giữa tháng 3 để giúp ứng phó với các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở quốc gia có đa số dân theo dòng Hồi giáo Shiite nhưng nằm dưới sự cai quản của một vương triều Hồi giáo dòng Sunni.

Hành động trên đã tạo điều kiện cho lực lượng an ninh Bahrain mạnh tay đàn áp phong trào phản đối ở nước này.

Theo The Obsever, có đến 20 nhóm huấn luyện được phái đến Ả Rập Xê Út mỗi năm với chi phí do Riyadh đài thọ.

Các chuyên gia quân sự Anh thường xuyên tổ chức những khóa huấn luyện dành cho lực lượng vệ binh tinh nhuệ của Ả Rập Xê Út về “vũ khí và các kỹ năng quân sự nói chung, cũng như việc xử lý sự vụ bất ngờ, tháo gỡ bom mìn, lục soát, trật tự công cộng và bắn tỉa”, theo các tài liệu nói trên.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.