Hàng chục mét đường bị sụt lún

25/05/2011 13:45 GMT+7

(TNO) Sáng nay 25.5, hàng chục mét vỉa hè và mặt đường đường Yên Báy (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị sụt lún và xuất hiện nhiều vết nứt dài.

 
Mặt đường Yên Báy xuất hiện 3 vết nứt dài như thế này

Ngay lập tức, Thanh tra Giao thông TP Đà Nẵng phong tỏa đường Yên Báy từ giao lộ Trần Quốc Toản đến giao lộ Phạm Hồng Thái, hướng dẫn người dân và phương tiện giao thông tránh tuyến để đảm bảo an toàn.

Vị trí sụt lún xuất phát từ phần tường bao phía Đông công trình Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tại TP Đà Nẵng.

Sự cố này kéo theo phần vỉa hè đường Yên Báy ngay bên ngoài tường bao sụt lún hơn 30cm so với mặt đường.

Trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ, cách vị trị sụt lún khoảng 3 mét xuất hiện liên tiếp 3 vết nứt trên mặt đường Yên Báy dài cả chục mét, một số đoạn vỉa hè bị đứt gãy.

 
Vỉa hè bị đứt gãy

Theo Thanh tra Giao thông - Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng, công trình đang thi công phần cọc nhồi, tường barrette và tầng hầm thì xảy ra sự cố. Tạm thời lực lượng thanh tra giao thông phong tỏa đường vì rất có thể sẽ có thêm nhiều vết nứt và sụt lún mới, sau đó sẽ mời các bên liên quan để làm rõ trách nhiệm.

 
Thanh tra giao thông phong tỏa đường Yên Báy

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22.5 tại quán cà phê Yasaka (38 Trần Quốc Toản) bên cạnh công trình Trụ sở chính VietinBank xuất hiện một “hố tử thần” rộng hơn 10 m2, sâu hơn 1m sụt lún ngay giữa quán.

Hiện tại quán cà phê Yasaka buộc phải ngưng hoạt động, phong tỏa để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, giáp phía Bắc của công trình là trường THCS Trưng Vương.

Được biết, công trình Trụ sở chính VietinBank khởi công từ ngày 25.12.2009, dự kiến xây dựng trong 30 tháng với tổng mức đầu tư 427 tỉ đồng, quy mô một tòa tháp gồm 2 tầng hầm, 1 tầng kỹ thuật và 26 tầng nổi cao 107 mét trên diện tích mặt bằng 1.404 m2.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.