Bắt cóc trẻ em để đòi nợ

21/05/2011 08:26 GMT+7

(TNO) Chiều 20.5, thượng tá Nguyễn Thành Tâm - Trưởng công an H.Cư Mgar (Đắk Lắk) cho biết, công an đã bắt bà Nguyễn Thị Lộc (39 tuổi, ngụ thôn 2A, xã Ea Mnang, huyện Cư Mgar) đang trốn ở nhà người quen tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar.

Trước đó, sáng 19.5, bà Lộc đã bắt cóc cháu Phan Ghi Duy (học sinh lớp 3, ở cùng thôn) để đòi nợ mẹ cháu là bà Phan Thị Hòa đã bỏ đi khỏi địa phương.

Trước khi đem cháu Duy đi trốn, bà Lộc để lại lời nhắn: nếu bà Hòa không trả nợ thì mạng sống cháu Duy không an toàn.

Sau một ngày tìm kiếm, đến sáng qua, công an đã bắt được bà Lộc và đưa cháu Duy về nhà.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.