Thành phố hoa hồng

24/05/2011 08:55 GMT+7

(TNTS) Windsor là thành phố nằm ở cực nam Canada, có một tên gọi khác là Thành phố hoa hồng (Rose city).

Vào mùa hè, ấn tượng cho du khách khi lần đầu tiên đặt chân đến đây là mùi hoa hồng thơm ngát trên khắp các con đường, ngõ hẻm của thành phố. Không chỉ là hoa hồng, với nhiệt độ trung bình khoảng chừng 26-29 độ C, Windsor còn là “thiên đường” của hàng trăm loài hoa quả khác.

Ngoài ra, thành phố này quyến rũ hàng triệu lượt khách du lịch hàng năm vì vẻ đẹp cổ kính và không khí thanh bình, cũng như nền văn hóa đa dạng của dân cư đa sắc tộc: người da trắng, người Ả Rập, hay người châu Á, gốc Phi.

 

Khi đến đây, khách du lịch đa số chuộng những tour đi xe đạp về các vùng ven ngoại ô, vùng quê để khám phá nếp sinh hoạt cũ vẫn còn tồn tại từ thế kỷ 18.

Thủy Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.