Yêu cầu nạo vét chất thải đổ xuống biển

19/05/2011 18:21 GMT+7

(TNO) Ngày 19.5, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có công văn yêu cầu Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất tổ chức ngay việc nạo vét khối lượng đất, đá, bùn thải đã đổ không đúng nơi qui định. Thời hạn hoàn thành chậm nhất là ngày 31.5.2011.

Trước đó, tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng, Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất và đại diện nhà thầu thi công nạo vét luồng lạch Nhà máy đóng tàu Dung Quất xác nhận, vào lúc 18 giờ ngày 23.3.2011, tàu số hiệu LA 05584, trọng tải 559 tấn trên hành trình đi đổ thải, do chốt cửa xả đáy của tàu bị bật khỏi vị trí làm bùn thải tự chảy xuống biển (khu vực không được phép đổ thải), cách cửa biển Sa Cần 5 km.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, nhà thầu đã nhiều lần đổ thải bùn nạo vét ra khu vực cách bờ biển khoảng 500m vào ban đêm.

Theo báo cáo của UBND huyện Bình Sơn, 171 hộ ngư dân ở thôn Sơn Trà (xã Bình Đông) và thôn Vĩnh Trà (xã Bình Thạnh) đã có đơn yêu cầu các cấp chính quyền giải quyết việc Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất đổ thải bùn, đá không đúng nơi qui định làm ảnh hưởng đến năng suất khai thác hải sản và thiệt hại ngư cụ.

Hiển Cừ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.