Đề nghị truy tố băng cướp xe Innova

17/05/2011 02:41 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An vừa hoàn tất hồ sơ và chuyển sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 7 bị can trong vụ cướp xe Innova.

Các bị can gồm: Trần Nhạc Minh (41 tuổi, ngụ tại 57/51 Hồ Thị Kỷ, Q.10, TP.HCM); Trần Hán Quang (28 tuổi, ngụ 54/6 Ký Con, Q.1, TP.HCM); Huỳnh Văn Tường (21 tuổi, xã Tân Long, H.Măng Thít, Vĩnh Long); Nguyễn Thiện Tâm (21 tuổi, ngụ 504 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng); Nguyễn Anh Tuấn (30 tuổi, xã Hòa Phú, H.Củ Chi, TP.HCM); Lê Tấn Cường (21 tuổi, ấp Thạnh Khương, xã Mỹ Hưng, H.Thạnh Phú, Bến Tre) và Nguyễn Thanh Phúc (32 tuổi, ngụ đường Dương Quảng Hàm, Q.Gò Vấp. TP.HCM). Các bị can bị đề nghị truy tố về tội cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền tiêu xài, ngày 14.11.2010 Minh cùng với Quang vạch kế hoạch thuê xe, điều ra ngoại thành rồi dùng súng để cướp xe. Trước tiên, Quang liên lạc với Vũ Quốc Điệp (còn gọi là Hùng cậu, Hùng Mazda) để gạ mối bán và thỏa thuận Điệp sẽ mua với giá 4.000 USD/chiếc. Thỏa thuận giá xong, chiều 15.11 Quang điện thoại hỏi thuê xe Innova đi Mộc Hóa (Long An) ngay trong đêm với giá 1,8 triệu đồng. Khoảng 20 giờ 30 tài xế Thái Văn Đăng lái chiếc Innova biển số 52U-3144 đến chở Minh, Tường, Quang, Tâm và Phúc đi Mộc Hóa. Minh mang theo một khẩu súng bắn đạn chày tự chế và một khẩu ru-lô cùng hộp đạn khoảng 30-40 viên. Riêng Tuấn và Cường thì được phân công đi từ Tân Uyên (Bình Dương) xuống Mộc Hóa để chạy xe do đồng bọn cướp được về TP.HCM.

Vào lúc 22 giờ 30 ngày 15.11.2010, khi vừa tới địa phận khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, H.Tân Thạnh (Long An), Minh bất ngờ rút súng ra chĩa vào hông và khống chế tài xế Đăng. Phát hiện phía trước có công an, anh Đăng mở cửa nhảy ra khỏi xe và tri hô. Ngay lập tức Minh lái xe chạy thẳng về hướng Mộc Hóa. Bị công an truy đuổi suốt gần một tiếng đồng hồ, đến khoảng 23 giờ 30 bọn chúng đã bỏ xe chạy trốn. 

Khi tháo chạy, Minh còn bắn 4 phát súng đe dọa lực lượng truy bắt. Truy lùng đến rạng sáng 16.11.2010 thì công an tóm được Minh, Quang, Tường và Tâm. Riêng Phúc trốn thoát và đang bị truy nã. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, các bị can thừa nhận trước đó đã từng thực hiện 3 vụ trộm và 3 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Tây Ninh. Trong đó Minh, Tuấn và Phúc đều có tiền án, tiền sự.

Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.