Bệnh nhân ghép tim được ra viện

14/05/2011 00:06 GMT+7

Chiều 13.5, bệnh nhân N.V.G, 58 tuổi, ở Hải Phòng đã ra viện sau một tháng được ghép tim tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực (Bệnh viện Việt Đức), sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, ăn uống sinh hoạt bình thường, chức năng tim tốt, tình trạng suy thận do suy tim cũng đã được khắc phục.

Sau xuất viện bệnh nhân cần tuân thủ chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt vì nguy cơ nhiễm trùng ở những bệnh nhân sau ghép tạng cao hơn so với người bình thường. Bệnh nhân cần dùng thuốc chống thải ghép suốt đời.

Chi phí cho ca ghép khoảng 1 tỉ đồng, nhưng được miễn phí. Bệnh viện sẽ ghép tim miễn phí cho 2 trường hợp nữa. Khi kỹ thuật đã trở thành thường quy, chi phí khoảng 500-700 triệu đồng/ca ghép. Ca ghép tạng bình thường, bệnh nhân có thể ra viện sau 2 tuần. Riêng bệnh nhân N.V.G là trường hợp phức tạp vì trước ghép đã suy tim giai đoạn cuối, nguy cơ đột tử cao, nhiều tháng mất ngủ, tinh thần và thể chất rất kém kèm theo suy thận độ 2.

 Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.