Sao Hàn làm lính

12/05/2011 23:49 GMT+7

Thái tử Yul trong phim truyền hình Hoàng cung - Kim Jeong Hoon vừa gặp lại khán giả sau 2 năm thi hành nghĩa vụ quân sự. Tờ Star (Hàn Quốc) trích dẫn lời của Kim Jeong Hoon trong buổi họp trước báo giới: “Tôi thấy được sức mạnh to lớn của ngành công nghiệp giải trí trong thời gian phục vụ quân đội. Tôi muốn nhanh chóng được trở lại với phim trường”. Cùng đợt xuất ngũ như Kim Jeong Hoon còn có Lee Jin Wook, Jo In Sung giã từ quãng đời lính.

Hồi tháng 3.2011, Yoo Gun đã lên đường tòng quân. Bi Rain cũng sẽ bắt đầu quãng đời quân ngũ vào cuối năm 2011. Anh đã có giấy gọi nhập ngũ từ năm 2010 nhưng vì bận rộn nhiều dự án nên tạm hoãn thi hành. Trước đó, hàng loạt ngôi sao khác cũng đã thi hành nghĩa vụ quân sự như: Kang Dong Won (tháng 11.2010), Jo In Sung (tháng 4.2009), Kim Rae Won (2009), ca sĩ Tony An (2008)…

Từ năm 2004 đến 2005, khá đông nghệ sĩ nhập ngũ: Song Seung Hun, Jang Hyuk, Han Jae Suk, Ji Sung, Hong Kyung In, So Ji Sub, Yoon Jung Hoon, Park Gwang Hyun... khiến nền điện ảnh Hàn Quốc lâm vào thời kỳ thiếu hụt những gương mặt nam cho các dự án phim mới.

Tại Hàn Quốc, đa số nam nghệ sĩ đều tuân thủ luật nghĩa vụ quân sự cho dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Pháp luật Hàn Quốc quy định nam thanh niên tuổi đời từ 18 đến 30 phải có ít nhất 21 tháng phục vụ trong quân ngũ. Trước đây Song Seung Hun, Han Jae Suk và Jang Hyuk bị dư luận lên án gay gắt vì tìm cách thoái thác chuyện gia nhập quân đội.

Ngay lập tức cả 3 chàng diễn viên buộc phải tạm xa màn ảnh nhỏ để lên đường tòng quân. Nhiều ngôi sao Hàn chấp nhận “lỡ thời” sau khi thực thi nghĩa vụ công dân trong quân đội. Nguyên nhân, thế hệ trẻ liên tục xuất hiện những gương mặt mới thế chỗ đàn anh. Và sau gần 2 năm phục vụ quân đội, dĩ nhiên lượng khán giả hâm mộ giảm sút nhiều mà ca sĩ Kangta của nhóm H.O.T. là ví dụ điển hình.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.