Bị rối loạn lưỡng cực dễ ly dị

11/05/2011 08:04 GMT+7

(TNO) Những người bị tình trạng rối loạn lưỡng cực, là rối loạn khí sắc mãn tính (biểu hiện vừa trầm cảm kèm hưng cảm xen kẽ), có tỷ lệ ly dị cao gấp 2-3 lần người bình thường.

Đó là báo cáo của PGS-TS Nguyễn Kim Việt, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Hà Nội, tại buổi tọa đàm hôm 10.5 ở TP.HCM, giữa Viện cùng bộ môn Tâm thần trường ĐH Y Dược TP.HCM và ĐH Y Hà Nội.

Trong nước chưa có thống kê về rối loạn lưỡng cực nhưng riêng tại Viện Sức khỏe Tâm thần Hà Nội, bệnh nhân rối loạn lưỡng cực chiếm gần 9% trong tổng số điều trị nội trú. Gần 70% trường hợp bệnh này bị chẩn đoán sai và chậm trễ, vì bác sĩ hay bỏ sót tình trạng hưng cảm mà chỉ tập trung vào chứng trầm cảm, nên đa số chẩn đoán ban đầu là trầm cảm đơn cực.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.