Whitney Houston lại phải "cai nghiện dài ngày"

11/05/2011 09:57 GMT+7

(TNO) Tưởng như đã thoát khỏi cái vực sâu của một con nghiện nặng để trở lại tìm ánh hào quang trên sân khấu, nhưng mới đây, diva hàng đầu của thập niên 90 thế kỷ 20 - Whitney Houston - lại phải ghi danh vào một chương trình cai nghiện dài ngày...

Bước chân lên sân khấu chuyên nghiệp từ những năm 80, cái tên Whitney Houston làm xôn xao cả thị trường âm nhạc toàn cầu với những single đình đám: One moment in time, You Give Good Love, Saving All My Love For You, How Will I Know, Greatest Love of All...

 
Whitney Houston thăng hoa trên sân khấu - Ảnh: WhitneyHouston.com

Thời kỳ đỉnh cao của Whitney Houston được đánh dấu bằng I Will Always Love You - bản soundtrack trong bộ phim The Bodyguard (năm 1992) đầu tay của cô. I Will Always Love You đã trở thành “hiện tượng” âm nhạc của năm, bán được hơn 37 triệu bản trên toàn cầu và lọt vào Top những album nhạc phim bán chạy nhất mọi thời đại.

Quả thực, vào những năm cuối của thế kỷ 20, giọng ca đậm chất R&B/pop, hài hòa giữa sự dịu dàng và cá tính, cao và rất dày, thể hiện sâu sắc mọi cung bậc cảm xúc - Withney Houston - dường như không có đối thủ trên các bảng xếp hạng âm nhạc hay các giải thưởng âm nhạc quốc tế.

 Whitney Houston từng sở hữu một kỷ lục Guinness thế giới về số lượng giải thưởng âm nhạc với 415 giải bao gồm: 2 giải Emmy, 6 giải Grammy, 16 giải m nhạc Billboard...
Thành công, danh tiếng đã là “một phần tất yếu” trong cuộc sống của Whitney Houston, nếu như không có những biến cố khủng hoảng kể từ khi cô kết hôn với anh chàng tai tiếng Bobby Brown.

Năm 2000, cảnh sát sân bay Hawaii (Mỹ) phát hiện ra chất gây nghiện trong hành lý của vợ chồng Whitney Houston - Bobby Brown. Báo chí toàn cầu bắt đầu giật “tít” nóng hổi về những nghi vấn xung quanh Whitney Houston nghiện ma túy...

Làn khói ma túy đã biến một diva Whitney Houston thành một người đàn bà thảm hại. Cô ly hôn với Bobby Brown, điêu đứng vì vụ kiện giành quyền nuôi con. Sự nghiệp của cô tụt dốc không kiểm soát với các album rớt hạng, hợp đồng biểu diễn liên tiếp bị hủy bỏ, kéo theo các khoản nợ lên đến hàng triệu USD. Cuộc sống của Whitney Houston tàn tạ tới mức cô buộc phải đem bán trang sức, trang phục biểu diễn để trả nợ...

Sau gần 7 năm liền chiến đấu với ma túy, ở tuổi 47, Whitney Houston trở lại với album mới I Look To You, tuyên bố rằng cuộc sống của cô đã hoàn toàn lành mạnh và rất hy vọng sẽ được công chúng đón nhận sau những ngày tháng khủng hoảng cuộc đời.

 
Whitney Houston lấy lại phong độ trong buổi họp báo quảng bá cho I Look To You tháng 7.2009 - Ảnh: Reuters

Nhưng cũng không lâu sau ngày rạng rỡ giới thiệu album I Look To You, khán giả lại bắt gặp gương mặt mệt mỏi, vẻ tiều tụy đi cùng giọng hát “không ra hơi” của Whitney Houston trong các show diễn ở nước ngoài.

 
Không còn đem đến giọng hát lôi cuốn cho khán giả, Whitney Houston từng phải cáo ốm để hủy bỏ các tour diễn trong năm 2010 - Ảnh: Reuters

Đầu năm nay, cô con gái 18 tuổi của Whitney Houston bị cáo buộc chơi ma túy với người tình. Scandal ma túy của con gái cưng chưa kịp lắng xuống, thì đến hôm 9.5, đại diện của Whitney Houston đã chính thức xác nhận diva nổi tiếng này đang phải tham gia một chương trình cai nghiện tự nguyện.

Tờ TMZ dẫn lời người đại diện này nói rằng: mặc dù phủ nhận chuyện tái nghiện hồi tháng 4.2011, nhưng Whitney Houston đầu tuần này đã phải đăng ký một chương trình cai nghiện ngoại trú. Những tháng ngày phía trước sẽ rất khó khăn với Whitney Houston bởi cô phải trải qua cùng lúc chương trình cai nghiện rượu và cai nghiện ma túy.

Phạm Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.