Cựu Thị trưởng Thâm Quyến lĩnh án tử hình

09/05/2011 23:24 GMT+7

Một tòa án ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hôm qua kết án tử hình cựu Thị trưởng thành phố Thâm Quyến Hứa Tông Hành vì nhận hối lộ. Tuy nhiên, bản án được hoãn thi hành 2 năm. Tân Hoa xã dẫn phán quyết của tòa kết luận ông Hứa nhận hối lộ hơn 33,18 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,1 triệu USD) từ các công ty vật liệu xây dựng và các quan chức cấp thấp trong giai đoạn 2001-2009, khi ông là một quan chức cấp cao ở Thâm Quyến và sau đó là thị trưởng từ năm 2005.

Theo cáo trạng, ông Hứa lạm dụng chức quyền để hưởng lợi bất chính bằng cách giúp 9 đơn vị hoặc cá nhân thay đổi các kế hoạch phát triển địa ốc, giành các hợp đồng dự án xây dựng và cất nhắc nhiều cá nhân sau khi nhận tiền.

Ông Hứa, 56 tuổi, bị cách chức thị trưởng hồi tháng 6.2009 và tài sản của ông ta sẽ bị tịch thu. Theo AFP, các bản án tử hình “treo” như trên thường sẽ được giảm xuống còn tù chung thân.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.