Hai bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn nặng

04/05/2011 01:38 GMT+7

Ngày 3.5, bác sĩ Dương Văn Sinh, Trưởng khoa Cấp cứu hồi sức - Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, hiện tại khoa Cấp cứu hồi sức có hai bệnh nhân mắc liên cầu lợn nặng đang được điều trị tích cực sau khi ăn thịt lợn nhiễm bệnh tai xanh.

Trong đó, một bệnh nhân là ông Đ.Q.H (52 tuổi, trú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, Quảng Trị), nhập viện ngày 29.4; bệnh nhân còn lại là một người dân ở huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế, nhập viện ngày 24.4. Hai người đều đang trong tình trạng nguy kịch với các triệu chứng sốt cao, đau bụng, suy đa phủ tạng, nhiễm trùng đường ruột, xuất huyết ngoài da... Tại khoa Cấp cứu hồi sức của Bệnh viện T.Ư Huế hiện chưa có bệnh nhân tử vong vì nhiễm liên cầu lợn như một số báo thông tin.

Được biết trước đó, vào ngày 28.4, ông Đ.N.H (44 tuổi, trú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) sau khi cùng ông Đ.Q.H ăn thịt lợn bị bệnh tai xanh, đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.