Nguy cơ mất rừng nghiêm trọng

30/04/2011 17:13 GMT+7

Thế giới đang đứng trước nguy cơ mất đến 230 triệu héc-ta rừng vào năm 2050, gây nên hậu quả khủng khiếp đối với khí hậu, sự đa dạng sinh học và nền kinh tế toàn cầu.

AFP dẫn ước tính của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) cho hay diện tích rừng sẽ biến mất gấp 27 lần diện tích của nước Áo. Tốc độ xuất hiện đồi trọc hiện nay là 35 sân bóng đá/phút trên toàn cầu, theo báo cáo của tổ chức này.

Tổng cộng có đến 13 triệu héc-ta rừng tự nhiên và bán tự nhiên biến mất mỗi năm. WWF kêu gọi lãnh đạo thế giới hãy cùng nhau hành động để đạt được mục tiêu chấm dứt tình trạng mất rừng vào năm 2020 để tránh dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng không thể đảo ngược.

 Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.