Italia vô địch DIFC 2011

30/04/2011 21:21 GMT+7

(TNO) Sau hai đêm tranh tài, tối nay 30.4, Cuộc thi pháo hoa quốc tế TP Đà Nẵng (DIFC) 2011 đã kết thúc với giải nhất thuộc về đội Italia (Công ty pháo hoa Parente) với màn trình diễn “Sức sống của dòng sông”.

>> Anh, Hàn Quốc và VN so tài pháo hoa

Đội Hàn Quốc (Công ty Hanwha) và đội Trung Quốc (Công ty Panda) cùng đoạt giải nhì với các màn trình diễn “Sông Hàn và những thách thức” và “Xuôi dòng Hàn giang”.

Đồng giải ba thuộc về đội Anh (Công ty Jubilee) và đội chủ nhà Việt Nam với phần biểu diễn “Xuôi dòng lịch sử sông Hàn” và “Lung linh sông Hàn”.

Kỳ phùng địch thủ pháo hoa Italia - Trung Quốc

Đêm nay đã diễn ra màn tranh tài giữa hai kỳ phùng địch thủ pháo hoa Italia và Trung Quốc.

Cảm hứng Italia

Tồn tại hơn 100 năm Công ty Parente đại diện cho Italia có lịch sử lâu đời nhất DIFC 2011. Trong màn trình diễn “Sức sống của dòng sông”, đội Italia tập trung mô tả các khía cạnh của sông Hàn từ yên ả đến dữ dội, từ màn pháo chậm mở màn đến dãy pháo liên tiếp bắn ra ở tất cả các góc độ tại Cảng Đà Nẵng.

Pháo của Italia có bề dày đa tầng và sự tương tác cao với những tầm bắn dài. Antonio Parente - Đội trưởng, truyền nhân đời thứ 5 của gia tộc pháo hoa Parente cho biết, phần kết thúc của đội Ý được thiết kế riêng với một loạt hiệu ứng pháo trên nền các bản nhạc nổi tiếng “Canto della Terra” - Andrea Bocelli và Sarah Brightman.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung Quốc - Quán quân trở lại

Công ty Panda đại diện cho Trung Quốc tại DIFC 2011 cùng tập đoàn với Công ty Liuyang từng vô địch DIFC 2009 bằng màn trình diễn rực rỡ kể chuyện tình Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Không thua kém, Panda thường xuyên thực hiện các màn trình diễn quy mô lớn của quốc gia như Lễ khai mạc và bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008, Lễ kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước CHND Trung Hoa…

Khác với Liuyang, Panda chinh phục DIFC 2011 không phải bằng khối lượng pháo hoa đồ sộ, mà chú trọng nghệ thuật trình diễn. Dù khởi đầu phần âm nhạc của màn trình diễn bị trục trặc, nhưng đội Trung Quốc đã bắt nhịp trở lại câu chuyện “Xuôi dòng Hàn giang” gồm 5 phần: Bình minh, Dòng sông qua thành phố, Xuôi dòng Hàn giang, Hành trình huy hoàng và Niềm vui hân hoan.

Tạo hình pháo hoa của Trung Quốc mô phỏng bình minh trên sông, pháo mẫu đơn màu da trời cùng muôn hoa đua sắc, pháo rẽ quạt hình đoàn thuyền.

Màn kết bằng loạt pháo từ mặt nước của Trung Quốc đã thể hiện đẳng cấp đội này: sử dụng kỹ thuật nén pháo vào ống bằng khí và đẩy lên không trung bằng lực ép để hạn chế khoảng 50% lượng khói.

Tuy nhiên, kỹ thuật xử lý khói của Trung Quốc vẫn kém xa Italia. Đội Italia đã chọn cách kể chuyện và triển khai pháo mạch lạc, nhịp nhàng và chậm rãi để xua tan khói trên bầu trời.

 

 

 

 

 

 

 

Bên lề Cuộc thi pháo hoa quốc tế 2011

Xe máy bốc cháy trên cầu Thuận Phước. Khoảng 22 giờ 30 đêm 29.4, ngay sau màn thi đấu của 3 đội Anh, Hàn Quốc, Việt Nam, một chiếc xe gắn máy đang lưu thông qua cầu Thuận Phước bất ngờ bốc cháy. Sự việc xảy ra làm kẹt xe ngay trên cầu.

Vé chợ đen nhộn nhịp. Vé xem pháo hoa khán đài C tại 5 điểm bán theo quy định đã hết chỉ trong một tuần. Vé chợ đen tăng giá hằng giờ, vé khán đài C giá 400.000 đồng/cặp bị đẩy lên 600 - 900.000 đồng/cặp. Vé mời, vé VIP khán đài A, B cũng được hét 1,8 - 2,5 triệu đồng/cặp. Vé xem pháo hoa trên 12 chiếc thuyền (1.000 chỗ) được cấp phép được UBND TP Đà Nẵng quy định không được thu quá 200.000 đồng/người/đêm cũng đã bị “phụ thu” từ 400.000 - 1.000.000 đồng.

Gặp lại cố nhân. Đội Anh từng qua mặt Trung Quốc, Ý tại cuộc thi dành cho các nhà vô địch pháo hoa 2006 và 2008. Còn Trung Quốc từng vượt qua Italia ngay trên sân khách trong cuộc thi bắn pháo hoa theo nhạc tại Italia năm 2006. Ông Rusty Johnson, người chịu trách nhiệm kỹ thuật của Global 2000 tại DIFC 2011 chính là đội trưởng đội pháo hoa Úc thi đấu tại DIFC 2009. Vuột mất chức vô địch vào tay Trung Quốc năm đó, ông Rusty Johnson đầu quân cho Global 2000. “Về mặt kỹ thuật, đây là DIFC ứng dụng nhiều kỹ thuật mới nhất và rực rỡ nhất sau 4 năm” - Rusty nói.

"Chặt chém". Mặc cho UBND TP Đà Nẵng ấn định giá trông giữ xe gắn máy tại DIFC 2011 không được quá 5.000 đồng/lượt/chiếc, tuy nhiên rất nhiều điểm thu 10.000 đồng/lượt/chiếc. Cá biệt ngay vỉa hè trước quán cà phê CR7 (đầu cầu sông Hàn, đường Phạm Văn Đồng) ngang nhiên thu đến 50.000 đồng/lượt/chiếc. Đường dây nóng của lực lượng quản lý thị trường rất khó xử lý các điểm chặt chém này vì thiếu bằng chứng.

Người "khổng lồ" Trung Quốc. Global 2000 cho biết, Công ty pháo hoa Panda (Trung Quốc) nằm trong số các công ty pháo hoa lớn nhất thế giới. Riêng liên minh Panda - Liuyang (vô địch DIFC 2009) và một vài công ty khác tại Trung Quốc chiếm đến 80% thị phần cung cấp pháo hoa trên thế giới. “Người khổng lồ” này đến nay đã có kinh nghiệm sơ sơ khoảng 10.000 màn trình diễn pháo hoa. Ngoài ra, Rebecca Song - Giám đốc đối ngoại của Công ty Panda đại diện đội Trung Quốc là nữ pháo thủ duy nhất tại DIFC 2011.

Chiếm 50% rác thành phố. Công ty Môi trường Đô thị TP Đà Nẵng ước tính, lượng rác thu gom ở khu vực sông Hàn sau mỗi đêm pháo hoa khoảng 30 tấn, tương đương 50% lượng rác thải toàn TP. 150 công nhân vệ sinh phải dọn từ 0 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau mới xong.

Lợi dụng pháo hoa để cướp giật. Lợi dụng dịp pháo hoa đông du khách, Nguyễn Viết Anh (28 tuổi, trú xã Phú Phong) và Phạm Trung Đức (19 tuổi, trú xã Phú Gia, cùng H.Hương Khê, Hà Tĩnh) vào TP Đà Nẵng để cướp giật.

Khoảng 1 giờ ngày 29.4, Anh và Đức điều khiển xe gắn máy BKS 43K5-9883 giật máy ảnh Samsung của du khách Vũ Thị Thúy Nga (21 tuổi, Hà Nội) tại giao lộ Lê Duẩn - Trần Phú (P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng). Nhận được tin báo, Đội chống cướp giật Công an TP Đà Nẵng truy đuổi và bắt được cả hai cùng tang vật trên đường Ngô Gia Tự sau đó khoảng 20 phút.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.