Màn ảnh Hoa ngữ chấn động vì ma túy

26/04/2011 11:02 GMT+7

* 30 người nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ liên quan đến đường dây ma túy? Ngày 22-4, cơ quan Công an Bắc Kinh chính thức xác nhận thông tin ngôi sao màn ảnh nhỏ Ðài Loan Tôn Hưng (Coo Sun Xing) và diễn viên điện ảnh Hong Kong - Ðài TVB Mạc Thiếu Thông (Max Mok Siu-Chung) bị công an Trung Quốc bắt trong cùng ngày 15-4 vì sử dụng ma túy và tàng trữ ma túy trái phép.

Tôn Hưng và bạn gái đã bị công an áp giải khỏi một nhà hàng ở Ðông Thành (Bắc Kinh) ngay sau khi cơ quan công an có đủ chứng cứ về cặp đôi này sử dụng và tàng trữ ma túy.

Lực lượng chức năng đã lục soát nhà của Tôn ở Bắc Kinh và phát hiện một lượng lớn chất ma túy cùng nhiều dụng cụ pha chế chất thuốc này.

 
Mạc Thiếu Thông (trái) và Tôn Hưng bị bắt cùng ngày do sử dụng ma túy -  Ảnh: ynet.cn

* Tôn Hưng vào nghề từ năm 1986, đóng nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình ở Đài Loan, từng đóng cặp với Viên Vịnh Nghi trong phim Hoa Mộc Lan.

* Mạc Thiếu Thông bắt đầu nghiệp diễn năm 1980 và thành danh trong dòng phim cổ trang, nổi tiếng từ Lương Khoan của loạt phim Hoàng Phi Hồng, và vai thái giám Lưu Lai Hỷ trong bộ phim Vị thái giám cuối cùng của Trung Quốc. Năm 1999, anh từng sang Việt Nam tham gia bộ phim Lưới trời lồng lộng của nhà sản xuất Lý Huỳnh.

Tại cơ quan Công an quận Triều Dương (Bắc Kinh), Tôn thừa nhận đã sử dụng ma túy hơn năm năm nay do buồn chán từ hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, và đã lôi kéo người bạn gái hiện tại nhỏ hơn Tôn hàng chục tuổi vào con đường nghiện ngập.

Không có gì ầm ĩ nếu như báo chí Trung Quốc không xôn xao về chuyện trong tay của Tôn Hưng có danh sách 30 người nổi tiếng trong giới nghệ thuật thứ bảy của điện ảnh Hoa ngữ liên quan đến đường dây ma túy này.

Theo Tân Hoa xã điện tử, có đến ba "thiên hậu", hai "ảnh hậu", hai "ảnh đế" và nhiều đạo diễn có tiếng tăm khác trong giới nghệ thuật thứ bảy, một số trong danh sách trên đã cao chạy xa bay khỏi Bắc Kinh để thoát khỏi sự truy quét của luật pháp Trung Quốc.

Dù cơ quan Công an Bắc Kinh ngày 23-4 cho biết vẫn chưa nắm được danh sách 30 người nổi tiếng trên, làn sóng bình luận trên Internet vẫn không ngừng xôn xao về hiện tượng sử dụng ma túy trong giới nghệ thuật thứ bảy của Trung Quốc, thậm chí có ý kiến cho rằng ma túy được dùng làm thước đo trình độ "chào sân" của nghệ sĩ khi muốn xâm nhập làng nghệ thuật xứ này. 

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.