Công nhận rặng ruối ở Đường Lâm là cây di sản

22/04/2011 23:41 GMT+7

Ngày 22.4, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE), Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội và UBND thị xã Sơn Tây tổ chức lễ công nhận Cây di sản VN cho rặng ruối ở xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây).

Theo ông Nguyễn Ngọc Sinh - Chủ tịch VACNE, 18 cây ruối ở khu vực đền - lăng Ngô Quyền, thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm có tuổi đời cỡ nghìn năm. Tương truyền đây là nơi vua Ngô Quyền từng làm chỗ buộc voi, buộc ngựa sau các cuộc tập trận cùng với nghĩa quân để chuẩn bị tiến về vùng cửa sông Bạch Đằng đánh quân Nam Hán. Việc công nhận rặng ruối là Cây di sản nhằm bảo tồn hiện vật liên quan đến công lao, sự nghiệp của vua Ngô Quyền.


Rặng ruối ở Đường Lâm - Ảnh: Hoàng Hà

Được VACNE khởi xướng từ năm 2010 để bảo tồn nguồn gien quý hiếm ở Việt Nam, đến nay chương trình vinh danh Cây di sản đã trao bằng công nhận cây di sản cho gần 70 cây đa, thị, lim, nghiến, gạo, thông, ruối, muỗm... ở Hà Nội, Huế, Hải Dương, Hải Phòng.          

H.Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.