Công trình chống ngập gây... ngập nghiêm trọng

19/04/2011 15:28 GMT+7

(TNO) Sau cơn mưa lớn tối 18.4, một số khu dân cư thuộc ba phường: Phú Thạnh, Phú Thọ Hòa, Tân Quý, Q.Tân Phú và P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân (TP.HCM) với hàng vạn hộ dân sinh sống bị nhấn chìm trong biển nước.

>> Mưa chuyển mùa ở Nam Bộ và Tây Nguyên
>> Mưa chuyển mùa, TP.HCM lại ngập và tắc đường

Trắng đêm canh con nước

Có mặt tại hiện trường sáng nay 19.4, chúng tôi ghi nhận giao thông hai chiều nối Q.Tân Phú sang Q.Bình Tân và ngược lại bị chia cắt hoàn toàn do nước ngập trắng xóa.

Mực nước mà chúng tôi đo được tại các trục đường khu trung tâm Q.Tân Phú như: Lê Thúc Hoạch, Nguyễn Sơn, Tân Hương, Phạm Văn Xảo, Đàm Thận Huy, Bình Long, Vườn Lài, Văn Cao… ngập sâu từ 60cm đến hơn 1m. Cả khu dân cư rộng hàng cây số vuông ngập trong một biển nước mênh mông.

Tại đường Lê Thúc Hoạch (Q.Tân Phú) - nơi có trường THPT Trần Phú, chúng tôi thấy có hàng trăm học sinh đứng lố nhố ngoài đường, không thể vào trường học được vì phía trước trường là "biển" nước sâu thẳm.

 
Con đường ngập chìm trong nước

Giao thông tại các tuyến đường ở khu vực trên bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Dòng xe cộ xếp thành từng hàng dài. Tình trạng xe cộ bị chết máy do ngập nước có thể nhìn thấy nhan nhản trên các tuyến đường quanh đó.

Nhiều đồ dùng sinh hoạt đắt tiền như: tủ lạnh, máy giặt, bàn ghế, giường, tủ… của bà con bị ướt sủng, hư hỏng dìm sâu trong màu nước đen kịt, bốc mùi hôi tanh.

Tại các khu dân cư thuộc địa bàn KP5, 6, 19, 20… đường Kênh Nước Đen, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân tình trạng còn tồi tệ hơn. Theo phản ánh của bà con, từ suốt đêm 18 đến sáng 19.4, nhiều người thức trắng để canh chừng con nước, đồ đạc, nhà cửa.

Giường ngủ, ổ cắm điện bị ướt nên bà con phải cúp điện nhằm đề phòng sự cố có thể xảy ra. Trong bóng đêm, bà con không biết đi đâu nên nhiều người có con nhỏ đành bế con để trên nóc tủ rồi đứng canh con ngủ.

 
Nhiều tuyến đường ở Q.Tân Phú lênh láng nước

Thi công cẩu thả

Ông Châu Hoàng Thanh, Chủ tịch UBND P.Tân Quý, Q.Tân Phú, cho biết, suốt tuyến đường Lê Thúc Hoạch hiện hữu trước kia là con kênh Thúi kéo dài từ Q.Tân Phú sang Q.Bình Tân.

Sau khi con kênh này được cải tạo thành đường nhựa thênh thang thì phía dưới mặt đường này là cả một hệ thống cống hộp. Đây là nơi dẫn nước thải sinh hoạt, nước mưa từ Q.Tân Phú chảy sang địa bàn các quận khác.

Tuy nhiên gần đây, cơ quan chức năng tiếp tục đào xới con kênh (phía bờ Q.Bình Tân) để thi công tuyến cống hộp thì tình trạng ngập úng bắt đầu xuất hiện tại nhiều nơi ở Q.Tân Phú.

Theo ông Thanh, đơn vị thi công đã cho bít ngăn dòng chảy của đường cống hộp phía dưới mặt đường Lê Thúc Hoạch, và đây là nguyên nhân gây ra tình trạng ngập nước trên địa bàn.

 
Nhiều xe bị chết máy phải ghé vào tiệm sửa xe dã chiến trước tòa nhà Kim Hồng trên đường Vườn Lài để chùi bugi

Trao đổi với chúng tôi bà Lê Thị Kim Loan, Chủ tịch UBND P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân khẳng định: “Tác giả” gây ra “cơn hồng thủy” này là đơn vị thi công công trình cải tạo lắp đặt cống hộp do Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP làm chủ đầu tư".

Bà Loan nói sau cơn mưa chiều 18.4, tình trạng nhà dân bị ngập nước bắt đầu xuất hiện tại một số khu dân cư thì bà đã phân công cho cán bộ phụ trách địa bàn điện báo cho người có trách nhiệm của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP cùng phối hợp xử lý, tuy nhiên người này hứa sẽ gọi lại sau rồi im luôn.

Bà Loan cho biết, hiện địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành tháo dỡ vách ngăn của đường cống hộp nhằm giải tỏa lượng nước đang ứ đọng, sau đó sẽ đề xuất với cơ quan chức năng có hướng xử lý cụ thể nhằm tránh tình trạng tương tự có thể xảy ra.

Rời UBND P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, chúng tôi quay trở lại các tuyến đường bị ngập đã kể ở trên. Lúc này đã gần 13 giờ nhưng tình trạng ngập nước trên diện rộng, sâu tại một số tuyến đường vẫn chưa được cải thiện.

Bài và ảnh: Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.