Cháy rừng keo lai

15/04/2011 17:01 GMT+7

(TNO) Trưa nay 15.4, cánh rừng keo lai do người dân xã Đại Sơn, H.Đại Lộc, Quảng Nam trồng đã bị thiêu rụi.

Ông Dương Tài Liệu - Phó chủ tịch UBND xã Đại Sơn - cho biết đám cháy bùng phát vào khoảng 11 giờ trưa 15.4 tại cánh rừng trải dài qua hai thôn Hội Khách Đông và Hội Khách Tây (xã Đại Sơn).
Do khu vực cháy rừng cách xa nguồn nước, khe suối trong rừng cũng đã khô cạn nên hơn 50 người dân và dân quân tự vệ chỉ có thể dùng các phương tiện thô sơ để dập lửa. Đến 17 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản bị khống chế. Tuy nhiên, lực lượng phối hợp tiếp tục canh giữ, túc trực đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

UBND xã Đại Sơn tính toán vụ cháy rừng đã thiêu rụi 7 ha keo lai của người dân. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ, tuy nhiên theo ông Dương Tài Liệu, đám cháy xuất phát từ cánh rừng đang khai thác, cháy lan sang đám rừng non nên rất có thể do người đi rừng sơ ý gây cháy.
Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.